Đột phá công nghệ AI thay thế chụp CT và X-quang, giảm 99% bức xạ

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST) vừa phát triển một công nghệ AI có khả năng tạo mô hình 3D xương và cơ quan nội tạng từ ảnh chụp X-quang với mức độ chính xác gần tương đương chụp CT, nhưng giảm tới 99% lượng bức xạ mà bệnh nhân phải tiếp nhận.

Thông thường, để dựng mô hình 3D phục vụ phẫu thuật, bác sĩ cần dùng tới chụp cắt lớp vi tính (CT), phương pháp này tạo ra hàng trăm ảnh cắt lớp nhưng đi kèm với mức phơi nhiễm phóng xạ cao - đặc biệt đáng lo ngại với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người già cần theo dõi thường xuyên.

Phó giáo sư Lí Tiểu Manh, đồng Giám đốc Trung tâm Phân tích và Ảnh học Y khoa HKUST cho biết:“Chụp CT hiện rất phổ biến nhưng có nhiều hạn chế: liều bức xạ cao, không di động và thời gian chờ đợi lâu. X-quang thì rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn, nhưng lại không cho hình ảnh 3D rõ nét. Công nghệ AI của chúng tôi giúp khắc phục hạn chế đó”.

Nhóm của bà Lí đã huấn luyện mô hình AI với 500 bộ dữ liệu bệnh nhân, sau đó kiểm tra độ chính xác bằng 120 bộ khác, so sánh với kết quả CT. Kết quả cho thấy chỉ cần tải 2–4 tấm phim X-quang lên hệ thống, AI có thể dựng mô hình 3D xương trong chưa đầy 30 giây – thay vì cần tới 400–500 ảnh như CT – giúp giảm từ 95 đến 99% lượng bức xạ.

Sai số trung bình trên bề mặt mô hình dưới 1mm – độ chính xác mà theo nhóm nghiên cứu là lần đầu tiên đạt được ở cấp độ này. Công nghệ này cũng được kỳ vọng mở rộng sang mô hình răng và phổi.

HKUST hiện hợp tác với Koln 3D – công ty công nghệ in vật liệu y học đầu tiên của Hong Kong – để tích hợp giải pháp này vào quy trình lập kế hoạch phẫu thuật và dẫn đường trong mổ theo thời gian thực.

Ông Khâu Vinh Phong, người sáng lập Koln 3D, cho biết công nghệ hiện hành phải mất 5-6 giờ và chi phí phần mềm quốc tế được cấp phép rất đắt đỏ, lại không thân thiện với người dùng. Trong khi đó, công nghệ mới rẻ hơn và dễ dùng hơn, có thể được thử nghiệm in mô cấy 3D trong phẫu thuật ngay trong năm tới.

Bác sĩ Tạ Long Phong, chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, đánh giá công nghệ này có thể ứng dụng rộng rãi trong điều trị gãy xương, biến dạng chi... với chi phí chỉ khoảng 300–400 đôla Hong Kong cho một lần chụp X-quang, so với 3.000–4.000 HKD nếu dùng CT. Ông nhận định: “Bệnh nhân không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn tránh được thời gian chờ trung bình tới 3 tuần để chụp CT tại bệnh viện công. Chúng tôi rất coi trọng sự an toàn của cả bệnh nhân lẫn nhân viên y tế”.

Ông Tạ cũng cho biết các bác sĩ từ Pháp và Singapore đã bày tỏ sự quan tâm tới công nghệ này.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.