Đợt nhiễm virus Marburg đầu tiên ở Tây Phi đã chấm dứt

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 16/9, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đợt nhiễm virus Marburg đầu tiên ở Tây Phi, một bệnh sốt xuất huyết gây chết người gần tương đương virus Ebola, đã chính thức chấm dứt, 42 ngày sau khi xác định được ca bệnh đầu tiên và duy nhất ở Guinea.     
Chú thích ảnh
Bác sĩ thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lấy mẫu xét nghiệm từ bệnh nhân nghi nhiễm virus Marburg ở Kinguangua, Angola ngày 6/5/2005. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Sự xuất hiện diện của virus Marburg, do truyền nhiễm từ dơi sang người, đã được phát hiện trong các mẫu bệnh phẩm lấy từ một người đàn ông đã chết vào đầu tháng 8 vừa qua ở vùng Forest Guinea thuộc miền Nam nước này. Trong một tuyên bố, WHO cho biết "hơn 170 trường hợp tiếp xúc có nguy cơ cao đã được theo dõi trong 21 ngày".

Theo WHO, virus Marburg, cùng họ với Ebola, được truyền từ dơi ăn quả sang người và lây lan giữa người với người thông qua tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể từ người, bề mặt và vật liệu bị nhiễm bệnh. Mặc dù không có vaccine hoặc phương pháp điều trị kháng virus được chấp thuận để điều trị, nhưng việc bù nước thông qua đường uống hoặc qua đường tĩnh mạch và điều trị các triệu chứng cụ thể sẽ cải thiện tỷ lệ sống sót.

Tại châu Phi, các vụ đợt dịch và các trường hợp phát bệnh lẻ tẻ trước đây đã được báo cáo ở Angola, Cộng hòa Dân chủ Congo, Kenya, Nam Phi và Uganda. Vụ dịch Ebola đầu tiên ở Tây Phi, gây chết người nhiều nhất kể từ khi virus này được xác định vào năm 1976,  bùng phát vào tháng 12/2013 tại vùng Forest Guinea, kéo dài đến năm 2016 và lây lan sang 10 quốc gia, khiến hơn 11.300 người thiệt mạng. Forest Guinea cũng là nơi xảy ra một đợt bùng phát trở lại của virus Ebola vào năm 2021, chính thức kết thúc vào tháng 6 vừa qua và khiến 12 người thiệt mạng.

Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.