Đợt nắng nóng mới đe dọa miền Nam Italy

Miền Nam Italy đang chuẩn bị đối mặt với một đợt nắng nóng mới từ giữa tuần, trong bối cảnh lực lượng chức năng vẫn duy trì mức độ cảnh giác cao độ trước nguy cơ cháy rừng.
Chú thích ảnh
Khách du lịch dùng ô che nắng tại Rome, Italy. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nhiệt độ gia tăng kết hợp gió lớn tạo ra nguy cơ lớn sau nhiều vụ cháy rừng trong 48 giờ qua tại các vùng Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia và Molise, buộc nhiều người phải sơ tán, các tuyến đường giao thông bị phong tỏa và lượng lớn phương tiện cứu hộ được huy động.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, tại vùng Gargano (Puglia), tình hình cháy rừng tại Peschici và Vieste đã được cải thiện sau khi nhiều du khách được sơ tán bằng đường biển, tuy nhiên tổn thất sinh thái là rất nặng nề. Thị trưởng Luigi D'Arenzo đã bày tỏ nghi ngờ một số vụ cháy có thể do bị phóng hỏa từ nhiều điểm, gợi lại thảm họa năm 2007. Trong khi đó, tình trạng khẩn cấp vẫn phức tạp tại Maratea (Basilicata) với gần 60 người dân phải sơ tán, còn tại Sicilia lực lượng cứu hỏa đã thực hiện hơn 1.400 chiến dịch từ ngày 18/7 đến nay. Vùng Molise cũng chịu ảnh hưởng nặng tại Campomarino, làm gián đoạn tuyến đường sắt Adriatic.

Theo các chuyên gia khí tượng, đợt nắng nóng mới tràn đến Italy có nguy cơ làm gia tăng hơn nữa hiểm họa bùng phát các đám cháy rừng mới cũng như khó kiểm soát các đám cháy hiện tại. Tình hình này đòi hỏi mức độ cảnh giác cao độ nhất, đặc biệt ở những khu vực rừng núi và các điểm đến du lịch.

Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.