Đột kích, tiêu diệt hàng chục phần tử thánh chiến tại Mali

Ngày 23/11, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp, Tướng Francois Lecointre cho hay quân đội nước này đã tiêu diệt khoảng 30 đối tượng thuộc tổ chức khủng bố Katiba Massina ở Mali trong chiến dịch tấn công vào các vị trí của nhóm thánh chiến này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Bamako, Mali. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tướng  Lecointre nêu rõ chiến dịch đột kích nói trên diễn ra ở khu vực Mopti của Mali, huy động nhiều loại khí tài hiện đại như máy bay chiến đấu Mirage 2000, trực thăng Tiger và Gazelle, máy bay vận tải C-135... Tướng Lecointre cho biết thêm trong số những phần tử bị tiêu diệt nhiều khả năng có Hamadoun Kufa, thủ lĩnh của Katiba Massina.

Chiến dịch không kích đã đạt được kết quả mong muốn, đánh dấu sự thành công trong cuộc chiến của quân đội Pháp phối hợp cùng với các lực lượng vũ trang Mali, lực lượng chung của khối G5 Sahel và phái bộ gìn giữ hoà bình  của LHQ tại Mali và Sahel (MINUSMA).

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã ca ngợi hành động can đảm và hiệu quả của binh sĩ Pháp tham gia vào chiến dịch nói trên. Bà nhấn mạnh đây là thành công mới của hoạt động quân sự của Pháp ở Sahel, thể hiện cam kết của Paris trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.