Đồng yen giảm mạnh sau thỏa thuận thuế quan Mỹ-Trung

Chiều ngày 12/5, tỷ giá hối đoái giữa đồng yen Nhật và đồng USD đã giảm xuống mốc 148 yen đổi 1 USD với những tín hiệu lạc quan từ việc Trung Quốc và Mỹ công bố kết quả đàm phán thương mại sơ bộ.
Chú thích ảnh
Đồng tiền 10.000 yen của Nhật Bản và đồng 100 USD của Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tại thị trường ngoại hối Tokyo ngày 12/5, tỷ giá đồng yen Nhật so với đồng USD có lúc giảm xuống mức 1 USD đổi 148 yen, lần đầu tiên chạm mốc này kể từ ngày 9/4. Đồng USD được mua trở lại do kỳ vọng vào việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Vào lúc 16h chiều ngày 12/5 (giờ Nhật Bản), Chính phủ Mỹ và Trung Quốc thông báo sẽ giảm mạnh  các mức thuế cao mà hai bên áp đặt lên hàng hóa của nhau trong vòng 90 ngày. Theo đó, Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30% và Trung Quốc giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10%. Thông tin này vượt xa kỳ vọng của thị trường, khiến đồng USD tăng giá so với nhiều loại tiền tệ khác.

Ngay trước khi thông báo này được đưa ra, tỷ giá hối đoái giữa đồng yen Nhật và đồng USD dao động quanh mức 1 USD đổi 146,10 yen, nhưng trong vòng một giờ đã giảm mạnh thêm gần 2 yen, đánh dấu một đợt giảm giá đáng kể của đồng yen Nhật.

Ông Hiroshi Suzuki, chuyên gia về ngoại hối tại Ngân hàng Sumitomo Mitsui nhận xét: “Thành thật mà nói, tôi không ngờ mức giảm thuế lại lớn đến vậy. Mốc 150 yen đổi 1 USD có thể sẽ là ngưỡng tiếp theo mà thị trường hướng tới trong thời gian tới”.

Thị trường chứng khoán cũng phản ứng tích cực trước diễn biến hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Trung. Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,4% lên 37.644,26 điểm.

Ông Tomoya Kitaoka, chuyên gia về cổ phiếu tại Công ty chứng khoán Nomura nhận định Tổng thống Trump từng nói thuế với hàng hóa Trung Quốc có thể về mức 80% trước khi hai bên đàm phán nên mức giảm thuế hiện tại trở thành một bất ngờ. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng vì thỏa thuận chỉ kéo dài 90 ngày nên để thị trường tăng mạnh hơn nữa thì cần theo dõi xem thỏa thuận thương mại cuối cùng giữa hai cường quốc này.

Phạm Tuân - P/v TTXVN tại Tokyo

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.