Đồng won Hàn Quốc cao nhất trong gần hai năm qua

Ngày 9/11, đồng won của Hàn Quốc đã tăng giá lên mức cao nhất trong 22 tháng qua so với đồng USD, sau cuộc bầu cử ở Mỹ. 
Chú thích ảnh
Đồng won tại một ngân hàng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Đồng won ở mức 1.113,9 won/USD vào lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/11, có giá trị cao nhất kể từ ngày 31/1/2019. Đây là lần đầu tiên sau 22 tháng, đồng tiền này phá vỡ ngưỡng 1.120 won/USD.

Các nhà phân tích cho biết, đồng won dự kiến sẽ tiếp tục tăng giá cho tới khi diễn biến sau bầu cử ở Mỹ ổn định dần dần. Jeon Seung-ji, một nhà phân tích tiền tệ của tập đoàn Samsung, cho biết đồng won dự kiến sẽ tăng giá do sự giảm giá của đồng USD.

Đồng USD có thể sẽ giảm giá hơn nữa bởi ông Joe Biden- ứng cử viên đang giành lợi thế trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ - dự kiến sẽ thực hiện các biện pháp mạnh kích thích nền kinh tế Mỹ, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong khi đó, nhà phân tích Baek Suk-hyun của Ngân hàng Shinhan (Hàn Quốc) cho rằng Chính phủ Mỹ dưới thời ông Biden có thể thực hiện chính sách thương mại thân thiện hơn với Trung Quốc, khiến các đồng tiền phụ thuộc vào thương mại của châu Á tăng giá hơn.

Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Seoul

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.