Dòng vốn Nga chảy ra nước ngoài lên đến 130 tỷ USD

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết năm 2014, dòng vốn Nga chảy ra nước ngoài sẽ lên đến 120-130 tỷ USD.
Theo Tân Hoa xã, ngày 22/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết năm 2014, dòng vốn Nga chảy ra nước ngoài sẽ lên đến 120-130 tỷ USD.
Dòng vốn Nga chảy ra nước ngoài lên đến 130 tỷ USD ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cùng ngày, khi tiếp đại biểu Quốc hội Nga, Tổng thống Putin cho biết đối với Nga, 120-130 tỷ USD là một con số lớn nhưng dòng vốn Nga chảy ra nước ngoài trong năm 2008 còn lớn hơn, lên tới 137 tỷ USD. Tổng thống Putin nêu rõ một nửa dòng vốn Nga chảy ra nước ngoài năm nay là do người dân Nga đổi đồng ruble thành đồng ngoại tệ. Nhưng các ngoại tệ này không thể lưu thông trên thị trường tiêu dùng Nga. Như vậy, đối với Nga mà nói đây cũng là một dòng vốn chảy ra.TN (Theo Đài  Bắc Kinh)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.