Đồng USD 'thủng đáy' 4 năm sau phát biểu của Tổng thống Mỹ

Phiên sáng 28/1 tại thị trường châu Á, đồng USD giao dịch gần mức thấp nhất trong 4 năm, sau khi chạm ngưỡng này trong phiên trước, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như không bận tâm đến đà suy yếu gần đây của đồng bạc xanh.
Chú thích ảnh
Đồng USD và đồng yen Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt, giao dịch ở mức 95,964, sau khi giảm trên 1% xuống mức thấp nhất trong 4 năm là 95,566 trong phiên 27/1. 

Đồng euro đã vượt mốc 1,2 USD đổi 1 euro lần đầu tiên kể từ năm 2021 và chạm mức 1,2015 USD. Đồng bảng Anh cũng tăng lên mức cao nhất trong 4 năm qua là 1,3823 USD.

Trao đổi với phóng viên tại bang Iowa trong một sự kiện diễn ra ngày 27/1 (giờ địa phương), khi được hỏi liệu có lo ngại về việc đồng USD đang mất giá quá nhiều hay không, Tổng thống Trump không hề tỏ ra lo ngại về tình trạng rớt giá của đồng tiền Mỹ. Diễn biến này đã châm ngòi cho làn sóng bán tháo đồng USD và đẩy giá trị các đồng tiền chủ chốt khác tăng vọt.

Bên cạnh phát ngôn của Tổng thống Trump, đà giảm của đồng USD còn chịu áp lực từ sự hồi phục mạnh mẽ của đồng yen Nhật. Đồng tiền này đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 10/2025, lên vùng 152,6 yen đổi 1 USD do giới đầu tư đồn đoán về một đợt can thiệp tỷ giá phối hợp giữa Mỹ và Nhật Bản.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump tái khẳng định quan điểm muốn đồng USD "tự tìm mức giá của riêng mình", đồng thời nhắc lại sự cứng rắn với các đối tác thương mại châu Á.

Giới đầu tư coi bình luận của ông Trump là tín hiệu "bật đèn xanh" cho việc đồng nội tệ yếu đi. Điều này phù hợp với quan điểm của nhiều thành viên trong nội các mới bao gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, những người mong muốn một đồng USD rẻ hơn để tăng tính cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu của Mỹ. Ông Win Thin, chuyên gia kinh tế trưởng tại ngân hàng tư nhân Bank of Nassau, nhận định chính quyền đang chấp nhận một "rủi ro có tính toán" để hỗ trợ khu vực sản xuất.

Sự suy yếu của đồng bạc xanh diễn ra bất chấp việc lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tạm dừng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 28/1. Giới phân tích cho rằng dòng tiền đang rời khỏi các tài sản Mỹ để chuyển sang vàng và các thị trường mới nổi, trong một xu hướng được gọi là "sự thoái lui thầm lặng" của giới đầu tư toàn cầu trước những bất định từ chính sách của Nhà Trắng. Ngoài ra, thị trường cũng đang cảnh giác cao độ trước khả năng can thiệp tiền tệ phối hợp giữa Mỹ và Nhật Bản để ngăn chặn đà biến động quá mức của cặp tỷ giá USD/yen.

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.