Đồng USD chạm đáy 6 tuần giữa kỳ vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran

Đồng USD giao dịch gần mức thấp của 6 tuần trong phiên 15/4, đánh mất gần như toàn bộ đà tăng tích lũy kể từ khi xung đột nổ ra tại Trung Đông, chủ yếu do những tín hiệu tích cực về một vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran, giúp tâm lý ưa thích rủi ro của giới đầu tư phục hồi mạnh mẽ.
Chú thích ảnh
Đồng USD. Ảnh: THX/TTXVN

Thị trường bắt đầu nhen nhóm hy vọng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/4 cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột có thể nối lại tại Pakistan trong những ngày tới. Trước đó, các cuộc đàm phán tại Islamabad vào cuối tuần qua đã sụp đổ mà không đạt được đột phá nào, buộc Mỹ phải áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran và làm dấy lên hoài nghi về tính bền vững của lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, hiện chỉ còn hiệu lực một tuần.

Căng thẳng khu vực leo thang kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát vào ngày 28/2. Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch chiếm 20% lượng dầu khí vận chuyển toàn cầu, đẩy giá dầu tăng vọt và phủ bóng đen lên tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, những nỗ lực ngoại giao mới nhất đang đảo ngược tình thế này.

Chuyên gia phân tích thị trường Tony Sycamore tại IG nhận định kỳ vọng về việc căng thẳng sớm được hóa giải đang ngày càng tăng.

Sự lạc quan này đã thúc đẩy đà tăng trên nhiều loại tài sản và gây áp lực lên đồng bạc xanh. Chỉ số đồng USD, đo lường sức mạnh đồng tiền này so với rổ 6 loại tiền tệ lớn, giảm xuống 98,109, mức thấp nhất trong hơn 6 tuần. Trong khi đó, đồng euro tăng giá, giao dịch ở mức 1,1793 USD/euro và tiến sát mức cao nhất kể từ ngày 2/3. Đồng Bảng Anh giao dịch ở mức 1,3574 USD/bảng.

Đồng AUD, tài sản vốn nhạy cảm với rủi ro, chạm mốc cao nhất kể từ ngày 12/3 và giao dịch ổn định quanh mức 0,7124 USD/AUD trong phiên đầu ngày. Đồng yen Nhật ít biến động, neo ở mức 158,88 yen/USD.

Trên thị trường tiền điện tử, đồng bitcoin tăng 0,6% lên 74.612 USD, ngay sát đỉnh 2 tháng thiết lập hôm 14/4.

Minh Hằng/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.