Dòng tiền trở lại giúp VN-Index tăng liên tiếp 3 phiên

Dòng tiền đang trở lại thị trường chứng khoán và VN-Index đã tăng liên tiếp 3 phiên. Hôm nay 22/6, nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, dầu khí tạo động lực lớn cho thị trường chung.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Minh Phương/Báo Tin tức

Theo đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ có 4 mã giảm giá rất nhẹ, trong khi có tới 18 mã tăng giá. Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng chỉ có 2 mã giảm giá, trong khi có 8 mã tăng giá.

Tại nhóm bất động sản, các mã vốn hóa trụ cột như VHM tăng 2%, KDH tăng 2,5%, VRE tăng 0,7%... Thậm chí, một số mã vốn hóa vừa và nhỏ còn tăng kịch trần như: PTL, QCG. Cùng đó, nhóm cổ phiếu hóa chất, thép, cao su... cũng diễn biến rất tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế. Trong rổ cổ phiếu VN30 có 19 mã tăng giá, trong khi có 8 mã giảm giá và 3 mã đứng giá.

Dù thị trường đi lên nhưng khối ngoại hôm nay bán ròng khá mạnh với 415,7 tỷ đồng trên HOSE và 35,64 tỷ đồng trên UPCOM, trong khi chỉ mua ròng 22,49 tỷ đồng trên HNX.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/6, VN-Index tăng 6,84 điểm lên 1.125,3 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 919,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 18.635,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 314 mã tăng giá, 114 mã giảm giá và 63 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 0,14 điểm lên 231,91 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 113,6 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.969,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 99 mã tăng giá, 86 mã giảm giá và 68 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,05 điểm lên 85,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 80,7 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.212 tỷ đồng. Toàn sàn có 189 mã tăng giá, 107 mã giảm giá và 86 mã đứng giá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.