Dòng tiền thông minh nhập cuộc, VN-Index thu hẹp đà giảm

Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 2/3, chỉ số VN-Index đã thu hẹp đà giảm còn 1,98 điểm, đạt 1.113,81 điểm. Mã tăng chủ yếu duy trì trên trên nhóm vốn hóa lớn, là động lực giúp thị trường phục hồi.

Đáng chú ý, thực phẩm - đồ uống dẫn dắt thị trường khi vươn lên trở thành tâm điểm trong phiên. Cụ thể, dòng tiền tập trung chảy vào VNM và MSN, qua đó tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa khắp thị trường. Đặc biệt, MSN đã đảo chiều thành công, giá đóng cửa trên các nhóm MA quan trọng nên xu hướng tăng được duy trì.

Cổ phiếu dầu khí thu hẹp đà giảm, có lúc GAS và PVS đảo chiều đi lên, PVD và PVT vẫn chìm trong sắc đỏ, giảm hơn 1%. Nhóm này phản ứng tiêu cực trước biến động của giá dầu thế giới.

Nhóm cổ phiếu Bluechips VIC, VRE, PNJ, VJC, PLX, HPG, FPT… cũng như các cổ phiếu ngân hàng VCB, BID, CTG, VPB, MBB… là nguyên nhân chính khiến thị trường giảm sâu. Ngược lại, VNM đang là Bluechips giao dịch tích cực nhất khi tăng 2.000 đồng.

Theo đó, đóng cửa phiên sáng thị trường sàn HOSE có 113 mã tăng với 147 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 110.362.033 cổ phiếu, tương đương giá trị 3.638,12 tỷ đồng.

Tại sàn HNX, thị trường lấy lại sắc xanh khi tăng 0,03 điểm, đưa chỉ số HNX-Index đạt 127,13 điểm với 63 mã tăng, 82 mã giảm. Khối lượng giao dịch thị trường đạt 35.407.600 cổ phiếu, tương đương giá trị 629.884 tỷ đồng.

Trước đó, VN-Index kháng cự mạnh đầu phiên, áp lực điều chỉnh quanh vùng 1.100 – 1.100 điểm và điều chỉnh đi xuống theo xu hướng của thị trường chứng khoán toàn cầu.

Nguyên nhân sau khi tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu thép và nhôm thì thị trường chứng khoán Mỹ đã chìm trong sắc đỏ. Dow Jones và S&P 500 giảm hơn 1%, có chuỗi ba phiên điều chỉnh liên tiếp.

Dòng tiền thông minh nhập cuộc, VN-Index thu hẹp đà giảm ảnh 1

VN-Index giằng co trong phiên sáng ngày 2/3. 

Cụ thể, Dow Jones giảm 1,68% xuống 24.608,98 điểm, S&P 500 mất 1,33% còn 2.677,61 điểm và Nasdaq Composite điều chỉnh 1,27% về 7.180,56 điểm.

Theo đó, thị trường chứng khoán trong nước cũng bị áp lực giảm điểm, tập trung ở nhóm dầu khí. Cụ thể, dầu khí đi xuống khi lực cung cổ phiếu gia tăng trên các ông lớn GAS, PVD, PVT, PVS. Trong đó, PVD điều chỉnh mạnh nhất, dù vậy giá vẫn được hỗ trợ tốt quanh MA 100.

Ngoài ra, cổ phiếu ngân hàng cũng chìm trong sắc đỏ như VCB, CTG và BID. Điều này đã có tác động tiêu cực lên xu hướng toàn thị trường, đặc biệt là cổ phiếu VCB sau thông tin ngân hàng này bắt đầu thực hiện thu phí giao dịch trên mobile banking kể từ ngày 1/3.

Điểm sáng đầu phiên đến từ sự đi lên của VNM, cổ phiếu lội ngược dòng thành công, tăng 1%.

HNX-Index có diễn biến tương tự, nhưng áp lực điều chỉnh không lớn. Chỉ số đang rung lắc mạnh khi cố vượt vùng 126 - 129 điểm (đỉnh tháng 1/2018).

Tính đến 10 giờ ngày 2/3, Vn-Index đã điều chỉnh giảm 9,46 điểm xuống còn 1.106,33 điểm với 68 mã tăng và 153 mã giảm. Khối lượng giao dịch đạt 41.262.442 cổ phiếu, tương đương giá trị 1.384,13 tỷ đồng.

Tại sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 0,29 điểm xuống còn 126,81 điểm.

Theo nhận định của CTCP Bảo Việt – BVSC, bên cạnh sự tác động của thị trường chứng khoán Mỹ thì chỉ số VN-Index giảm 0,51% xuống 1.115,79 điểm ngày 1/3 cũng đã tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Vì vậy, trong ngày 2/3 các nhà đầu sẽ trở nên thận trọng hơn và nhanh chóng tạo ra hiệu ứng tiêu cực cho thị trường. Theo đó, trong ngày 2/3 VN-Index sẽ có thể vấp phải áp lực điều chỉnh về lại vùng 1.100 - 1.110 điểm.

Tương tự, CTCK FPT – FPTS cũng cho rằng phiên hôm nay, khả năng cao chỉ số sẽ cần thử thách lại khu vực hỗ trợ gần nhất 1.100 - 1.110 điểm. Phản ứng của VN-Index tại khu vực hỗ trợ sẽ là tín hiệu khá quan trọng đối với việc xác định xu hướng giá của tuần kế tiếp.

Cụ thể, nếu coi diễn biến của 4 phiên liên tiếp gần đây là trạng thái tích lũy lại thì VN-Index không nên đóng cửa dưới mốc 1.100 điểm để bảo toàn tín hiệu xu hướng tăng có được từ phiên đầu tuần.

Đối với sàn Hà Nội, CTCK Phú Hưng (PHS) nhận định HNX-Index có diễn biến tương tự. Dù vậy, phiên giảm điểm ngày 1/3 có thể chỉ mang tính điều chỉnh kỹ thuật, xu hướng chính trong ngắn hạn của thị trường có thể vẫn là phục hồi. Do đó, nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp điều chỉnh kỹ thuật để tái cơ cấu lại danh mục của mình hợp lý hơn.

Hải Yên

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.