Dòng tiền chảy mạnh, chứng khoán có phiên thứ 3 tăng điểm liên tiếp

Dòng tiền chảy mạnh vào thị trường chứng khoán giúp chỉ số tiếp tục mạch tăng phiên thứ 3 liên tiếp.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 5/7, VN-Index tăng 2,62 điểm lên 1.134,62 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 807 triệu đơn vị, tương ứng gần 17.201 tỷ đồng. Toàn sàn có 218 mã tăng giá, 183 mã giảm giá và 78 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,92 điểm xuống 227,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 99,6 triệu đơn vị, tương ứng trên 1.552,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 96 mã tăng giá, 88 mã giảm giá và 68 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,12 điểm xuống 85,41 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 60,8 triệu đơn vị, tương ứng hơn 842,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 174 mã tăng giá, 118 mã giảm giá và 73 mã đứng giá.

Điểm tích cực là khối ngoại cũng trở lại mua ròng trong phiên hôm nay. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 184 tỷ đồng trên HOSE, trong khi bán ròng 1,53 tỷ đồng trên HNX và 18,08 tỷ đồng trên UPCOM.

Trong báo cáo chiến lược 6 tháng cuối năm 2023, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) cho rằng, giai đoạn sóng gió của nền kinh tế đang dần qua đi, thay vào đó là những tia nắng đầu tiên của chu kỳ phục hồi.

VNDIRECT kỳ vọng rằng những giải pháp hỗ trợ từ cả chính sách tiền tệ và tài khóa sẽ đưa nền kinh tế Việt Nam quay trở lại đúng quỹ đạo và bắt đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Về thị trường chứng khoán, VNDIRECT nhận thấy dòng tiền vào thị trường bắt đầu có sự hồi phục, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường dần đang được cải thiện.

Với kỳ vọng lãi suất huy động duy trì xu hướng giảm trong những tháng tới và lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết phục hồi từ quý III/2023 trở đi, thị trường chứng khoán Việt Nam xứng đáng được trả mức định giá cao hơn.

Mặc dù EPS (tỷ suất thu nhập trên cổ phần) của một số doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng âm trong 6 tháng năm 2023, nhưng chứng khoán VNDIRECT vẫn kỳ vọng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này sẽ phục hồi trong giai đoạn 2023-2024 nhờ các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ.

Trở lại diễn biến thị trường, nhóm cổ phiếu ngân hàng có diễn biến khá tích cực, đặc biệt là những cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB tăng 2%. Các mã BID, CTG, STB, VIB cũng đều ở chiều giá xanh. Thực tế, nhóm cổ phiếu ngân hàng là động lực chính cho thị trường.

Cùng đó, sau các thông tin về đẩy mạnh đầu tư công, nhóm ngành vật liệu xây dựng cũng “nổi sóng”, có thể kể đến các mã như: HT1 tăng 3,66%, TCG tăng 2,71%, HPG tăng 2,67%, HVX tăng 2,22%, NKG tăng 1,14%… Sắc xanh cũng lan đến nhóm cổ phiếu hóa chất. Các ngành tăng nhẹ gồm chế biến thủy sản, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ, cao su… Cùng đó, thị trường còn được hỗ trợ tích cực của các mã vốn hóa lớn như SAB, VJC, MSN, MWG...

Ở chiều giảm, có ngành bất động sản, tiện ích, xây dựng, khai khoáng, thiết bị điện, chứng khoán… Tuy nhiên, mức giảm không lớn.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.