Động thổ dự án khu phức hợp hơn 20.000 tỷ đồng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm

Chiều ngày 2/9, Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) tổ chức lễ động thổ dự án khu phức hợp thông minh (Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm) thuộc khu chức năng số 2 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh).
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại Lễ động thổ. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Shin Dong Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) và là nhà đầu tư cho biết, dự án này là khu phức hợp có quy mô xây dựng lớn với công trình 5 tầng hầm và 60 tầng nổi khách sạn cao 240m cùng các khu dân cư, khu thương mại áp dụng công nghệ thông minh hiện đại. 

Dự án được đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất có tổng diện tích khoảng 74.513 m2; trong đó, diện tích phát triển dự án gần 50.000 m2 với công năng là khu trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng, cung cấp cho thị trường 2.000 căn hộ và hơn 300.000 m2 sàn thương mại, văn phòng. Dự kiến sau khi khai trương, dự án sẽ tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động.

Theo ông Shin Dong Bin, năm nay kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Dự án này sẽ đánh dấu điểm khởi đầu cho các hoạt động mở rộng đầu tư sắp tới của Tập đoàn Lotte tại Việt Nam.

Tại lễ động thổ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, công trình được khởi công thuận lợi nhờ sự hỗ trợ của Trung ương, nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị liên quan của TP Hồ Chí Minh và sự quyết tâm của nhà đầu tư. Dự án là một trong những dự án đầu tư trọng điểm của khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần hình thành, phát triển trung tâm tài chính - ngân hàng, thương mại và dịch vụ tại khu đô thị này.

Với ý nghĩa quan trọng của dự án, Chính phủ đã giao Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng cam kết về quy mô đầu tư, tiến độ. Ông Phan Văn Mãi đề nghị Tập đoàn Lotte và Công ty TNHH Lotte Properties TP Hồ Chí Minh thực hiện đúng các nội dung đã cam kết với Thành phố trong việc triển khai dự án; đảm bảo nguồn vốn và tập trung nguồn lực cao nhất để hoàn thành dự án một cách tốt nhất, đảm bảo yêu cầu tiến độ theo chất lượng, tính thẩm mỹ và đúng quy hoạch được duyệt.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ. 

Ông Phan Văn Mãi cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan theo đúng quy định để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án, đáp ứng sự mong đợi của lãnh đạo thành phố và tạo lòng tin của nhà đầu tư.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.