Động thổ 2 dự án FDI thuộc lĩnh vực công nghệ cao tại Bắc Ninh

Ngày 30/3, tại khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh II (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đã diễn ra Lễ động thổ dự án Nhà máy Victory Giant Technology Việt Nam và Dự án Công ty TNHH Green Precision Manufacturing Việt Nam. Đây là 2 dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao với tổng mức đầu tư hơn 640 triệu USD.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Dự án Nhà máy Victory Giant Technology Việt Nam. 

Dự án Nhà máy Victory Giant Technology Việt Nam của Công ty Cổ phần Công nghệ Victory Giant (Quảng Đông, Trung Quốc) chuyên nghiên cứu và phát triển, sản xuất, kinh doanh các loại bảng mạch PCB nhiều lớp có độ chính xác cao, HDI, FPC và Bảng mạch dẻo Rigid-Flex. Các sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu lớn, Internet công nghiệp, ô tô năng lượng xanh, công nghệ truyền thông thế hệ mới, hàng không vũ trụ, thiết bị y tế.

Dự án này có tổng vốn đầu tư 520 triệu USD, thực hiện theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2024 đến năm 2026, tổng đầu tư 260 triệu USD; giai đoạn 2 từ năm 2027 đến năm 2030, tổng đầu tư 260 triệu USD. Sau khi hoàn thành, tổng sản lượng dự kiến của nhà máy đạt 4 triệu m2 sản phẩm và giá trị sản xuất ước tính khoảng 900 triệu USD, góp phần thúc đẩy nền sản xuất bảng mạch in công nghệ chính xác cao của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại buổi lễ. 

Khẳng định đây là minh chứng về sức hấp dẫn của môi trường đầu tư của Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn mong muốn Công ty cổ phần Công nghệ Victory Giant nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để tiến hành xây dựng các hạng mục công trình, đưa nhà máy đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tích cực chăm lo đời sống người lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng khẳng định, với phương châm là đối tác, bạn đồng hành, tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình sản xuất, kinh doanh của công ty. Trên cơ sở đề xuất của công ty, tỉnh đã có văn bản trình Chính phủ phê duyệt việc triển khai mô hình ký túc xá lưu trú cho người lao động gắn với hoạt động sản xuất.

Trên tinh thần không ngừng vun đắp quan hệ bạn bè, đối tác ngày càng sâu sắc và hữu ích, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mong muốn công ty tích cực phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện cho doanh nghiệp công nghệ Việt Nam được tham gia vào quá trình sản xuất của nhà máy. Đây là một trong những nội dung thiết thực để Bắc Ninh triển khai tốt Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Dự án Công ty TNHH Green Precision Manufacturing Việt Nam. 

Green Precision là doanh nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc chuyên nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các linh kiện cấu trúc chính xác cho sản phẩm tiêu dùng điện tử như loa, điện thoại, máy tính bảng,thiết bị thanh toán điện tử… Dự án nhà máy của công ty được Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh cấp phép đầu tư ngày 7/11/2024, với tổng vốn đầu tư 121 triệu USD. Sau khi đi hoạt động chính thức vào khoảng quý II/2026, năng lực sản xuất của nhà máy dự kiến 62 triệu sản phẩm/năm, giá trị sản xuất khoảng 413 triệu USD.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn khẳng định đây là dự án rất quan trọng của công ty về sản xuất kim loại chính xác phục vụ sản xuất thiết bị điện tử. Hy vọng sau khi đi vào vận hành, dự án tạo ra giá trị sản xuất lớn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh chúc dự án sớm đạt được 5 chữ “nhất”: thi công nhanh nhất, chất lượng nhất, an toàn nhất, đưa vào vận hành sớm nhất, phát triển mạnh mẽ nhất; qua đó, tạo sự bứt phá cho doanh nghiệp cũng như tạo nét đột phá cho việc thu hút đầu tư của khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh II và tỉnh Bắc Ninh nói chung.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Bắc Ninh đã thu hút được khoảng 1,45 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Lũy kế đến nay, tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho hơn 2.400 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 31,3 tỷ USD (đứng thứ 7 cả nước về quy mô vốn đầu tư thu hút) đến từ 41 quốc gia, vùng lãnh thổ; trong đó, Trung Quốc là một trong số các quốc gia có số lượng lớn doanh nghiệp đang đầu tư tại tỉnh.

Tin, ảnh: Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.