Đồng Tháp: Xuất khẩu gạo tăng trong tháng đầu năm

Trong tháng đầu năm 2024 kim ngạch xuất khẩu gạo ở tỉnh Đồng Tháp ước đạt hơn 21 triệu USD, tăng 1,49% so với cùng kỳ năm 2023. Lĩnh vực chế biến gạo phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng đạt trên 175.000 tấn, tăng hơn 53% so cùng kỳ năm 2023.
Chú thích ảnh
Thu hoạch lúa Đông Xuân sớm đạt năng suất hơn 7 tấn/ha ở xã Phú Điền, huyện Tháp Mười ( Đồng Tháp). 

Bà Võ Phương Thủy, Phó Giám Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho biết, bằng những giải pháp đồng bộ tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất và mở rộng thị trường xuất khẩu, hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất khẩu có những tín hiệu tích cực trong những tháng gần đây. Cùng với đó, để hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn, Sở Công Thương cũng đã tham mưu UBND Tỉnh văn bản chỉ đạo về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam – Trung Quốc và giải pháp để thúc đẩy ổn định và tăng trưởng thương mại với thị trường Trung Quốc; đồng thời tham mưu UBND tỉnh đăng ký với Bộ Công Thương các hoạt động tuyên truyền về các hiệp định thương mại tự do; phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hoạt động của Hội Doanh nghiệp Lúa - Gạo đất Sen Hồng.

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp có gần 70% diện tích sản xuất giống lúa chất lượng cao để phục vụ xuất khẩu.

Ông Nguyễn Phước Thiện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa qua Đồng Tháp có 17 doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu.

Ông Nguyễn Phước Thiện cho biết, về thị trường xuất khẩu gạo của doanh nghiệp, đến nay doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Đồng Tháp xuất sang 31 thị trường; trong đó thị trường châu Á chiếm tỷ trọng khoảng 90%, châu Đại Dương hơn 8%, còn lại là các châu lục khác. Hiện tại, tình hình sản xuất kinh doanh xuất khẩu gạo của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục thu mua lúa gạo để chuẩn bị giao hàng cho các hợp đồng đã ký.

Đồng thời, nguồn cung gạo trên thị trường vẫn đảm bảo, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn đã có phương án về nguồn hàng để bảo đảm cung ứng cho thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Dự kiến năm 2024, tỉnh Đồng Tháp xuất khẩu gạo đạt 340 triệu USD.

Hiện vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 đang thời kỳ thu hoạch là điều kiện thuận lợi có nguồn lúa nguyên liệu dồi dào phục vụ cho việc chế biến gạo xuất khẩu.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.