Đồng Tháp: Sạt lở cuốn 40 m đường giao thông xuống sông

Xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 18/6 trên tuyến đường bờ Tây sông Cổ Cò.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp khảo sát hiện trường vụ sạt lở. 

Ngày 19/6, UBND xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp cho biết, địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 18/6 trên tuyến đường bờ Tây sông Cổ Cò, đoạn qua ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, làm hơn 40 m đường giao thông sụt xuống sông, gây chia cắt hoàn toàn việc đi lại của người dân địa phương.

Theo người dân khu vực, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, đoạn đường nhựa rộng 3,5 m gần dốc cầu Bào Giai Sâu bất ngờ sụp xuống sông Cổ Cò. Trước đó, mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt và liên tục bị lún, trượt về phía lòng sông.

Báo cáo của UBND xã Mỹ Lợi cho biết, điểm sạt lở dài hơn 40 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 8 m. Sự cố làm đứt gãy hoàn toàn tuyến đường giao thông nông thôn và đe dọa trực tiếp đến an toàn của khoảng 6 hộ dân sinh sống gần khu vực.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Lợi Trần Anh Thông cho biết, địa phương đã yêu cầu người dân bị ảnh hưởng của khu vực sạt lở di dời đến nơi an toàn. Đồng thời, xã đã triển khai cấm biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm ở đầu và cuối tuyến, đồng thời báo cáo tình hình sạt lở về UBND tỉnh.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sạt lở.

Đáng chú ý, tuyến đường xảy ra sạt lở thuộc dự án nâng cấp đường bờ Tây sông Cổ Cò vừa được tỉnh đầu tư với tổng kinh phí hơn 5,6 tỷ đồng. Công trình có chiều dài khoảng 1.152 m, mặt đường rộng 3 m, tải trọng thiết kế 2,5 tấn và đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Trong đó, phần bị sạt lở nằm trên cả đoạn đường mới được đầu tư và một phần tuyến hiện hữu.

Trong sáng ngày 18/6, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Đức Thịnh cùng lãnh đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh Đồng Tháp đã đến kiểm tra hiện trạng tại điểm sạt lở. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đề nghị địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo chi tiết về điểm sạt lở. Đồng thời, tổ chức di dời những hộ dân sinh sống tại khu vực nguy hiểm, tài sản đến nơi an toàn; dùng dây rào chắn, lắp biển cảnh báo tại khu vực sạt lở, cho lực lượng ứng trực tại khu vực sạt lở để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh…

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sạt lở. 

Theo UBND xã Mỹ Lợi, trên địa bàn hiện ghi nhận nhiều điểm sạt lở ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông và sản xuất nông nghiệp. Đáng lo ngại nhất là hai điểm sạt lở khẩn cấp trên bờ Tây sông Cổ Cò. Ngoài điểm sạt lở gần dốc cầu Bào Giai Sâu mới xảy ra, một điểm sạt lở khác dài 16 m tại khu vực hộ bà Hồ Thị Hiến có nguy cơ tiếp tục khoét sâu, ảnh hưởng đến tuyến đường giao thông nông thôn và đê bao ngăn lũ của khu vực.

Trước thực trạng trên, người dân địa phương mong muốn các ngành chức năng sớm khảo sát, có giải pháp xử lý căn cơ nhằm bảo vệ tuyến giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hạn chế thiệt hại do sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Công Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.