Đồng Tháp mất mùa, rớt giá ớt vụ Đông Xuân  

Vụ ớt Đông Xuân 2021-2022 ở tỉnh Đồng Tháp bắt đầu cho thu hoạch, hiện năng suất đạt gần 10 tấn/ha, thấp hơn 500 kg/ha so cung kỳ năm 2021. Thương lái thu mua tại ruộng với giá từ 14-15 nghìn đồng/kg khiến người trồng ớt lỗ từ 5-6 nghìn đồng/kg.
Chú thích ảnh
Bà con ở xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) thu hoạch ớt Chánh Phong. 

Hàng năm, Đồng Tháp có gần 2.000 ha diện tích trồng ớt và vụ ớt Đông Xuân 2021-2022 hiện có hàng trăm ha đang cho thu hoạch. Trồng nhiều nhất là huyện Thanh Bình, Cao Lãnh và Hồng Ngự với một số loại phổ biến như ớt Chánh Phong, Chỉ Thiên, Tên Lửa 106, Hai Mũi Tên.

Theo tính toán của người trồng ớt ở huyện Thanh Bình, sau hơn 2 tháng trồng, ớt bắt đầu cho thu hoạch và mỗi vụ cho từ 3-4 đợt trái, bình quân đạt năng suất hơn 10 tấn/ha.

Vụ ớt Đông Xuân năm nay thời tiết bất thường, khi cây ớt còn nhỏ gặp mưa liên tục nên bị nhiễm bệnh. Đến khi ra quả, ớt bị tối đầu, cuốn hoặc trái kém chất lượng, năng suất không cao. Bên cạnh đó, chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng giá mạnh; trong khi lúc thu hoạch giá bán ớt rất thấp, cho người trồng phải lỗ; thậm chí, với người thuê đất để trồng ớt thì còn phải chịu lỗ nặng hơn.

Anh Phạm Văn Tuấn ở xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh cho biết, chi phí cho 1 kg ớt gồm vật tư phân, thuốc, giống, công chăm sóc hết 15 ngàn đồng và thuê thu hoạch 1 kg ớt 5 nghìn đồng/kg, nhưng chỉ bán được 14 nghìn đồng/kg. Anh Tuấn trồng 3.000 m2 ớt chỉ thiên, đành phải lỗ hơn 15 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Bà con ở xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) thu hoạch ớt Chánh Phong.

Tại huyện Thanh Bình có rất nhiều cơ sở thu mua ớt để sấy khô xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và các nước châu Âu như Tư ớt, Dũng ớt, 2 Mành, Tấn Đạt... mỗi ngày thu mua hàng chục tấn ớt thương phẩm, nhưng chỉ xuất khẩu số lượng rất ít, chủ yếu hiện nay là tiêu thụ trong nước.

Trái ớt ở Đồng Tháp được chế biến ra các sản phẩm như muối sấy, ớt bột, ớt dầm giấm, tương ớt hoặc ớt tươi đông lạnh đưa đi tiêu thụ... Do tình hình dịch COVID-19, hiện nhiều đơn đặt hàng bị tạm ngừng. Nếu không có đơn hàng xuất khẩu thì giá ớt “lao dốc” bất cứ lúc nào. Muốn người trồng ớt có lợi nhuận bền vững thì nguyên tắc chính là doanh nghiệp và nông dân phải ký kết, nắm bắt tốt thị trường.

Huyện Thanh Bình được coi là “vựa ớt lớn nhất miền Tây”. Các xã vùng cù lao và các xã vùng ven sông Tiền là những khu vực tập trung trồng ớt nhiều nhất tỉnh và huyện Thanh Bình có sản lượng ớt tươi hơn 22 nghìn tấn/năm. Trên địa bàn huyện có hàng chục cơ sở và đại lý thu mua. Đây là loại cây trồng được chuyển đổi từ đất lúa sang trồng ớt, nhưng với giá xuống quá thấp hiện nay đang khiến người trông lao đao với loại cây này.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Trí  (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.