Đồng Tháp khôi phục đàn lợn theo hướng chăn nuôi quy mô lớn

Hiện, do giá lợn hơi đang tăng nên nhiều hộ dân Đồng Tháp gấp rút chuẩn bị chuồng trại để tái đàn và hiện UBND tỉnh Đồng Tháp đề ra những biện pháp khôi phục đàn lợn.
Chú thích ảnh
Cán bộ thú y kiểm tra an toàn dịch bệnh đối với đàn lợn. Ảnh minh họa: Hoàng Nhị/TTXVN

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh sẽ giảm dần chăn nuôi lợn nhỏ lẻ, chuyển sang chăn nuôi lợn tập trung, quy mô lớn. Mục tiêu tái đàn lợn của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, có ít nhất 30% số hộ chăn nuôi lớn tối thiểu từ 50 con đối với lợn sinh sản và 100 con đối với lợn thịt. Bên cạnh đó, từng bước phục hồi tỷ trọng của ngành chăn nuôi lợn để phấn đấu đưa giá trị sản xuất mặt lợn hàng năm hơn 2.352 tỷ đồng, tăng 10,3% so với thực hiện năm 2019.

Hiện nay, giá lợn hơi ở tỉnh Đồng Tháp với giá từ 8-9 triệu đồng/tạ, tăng hơn 1-1,5 triệu đồng/tạ so với tháng 3/2020. Giá lợn hơi tăng là do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi nên tổng đàn lợn toàn tỉnh giảm mạnh, thiếu nguồn cung.

Ông Võ Bé Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Đồng Tháp cho hay, hiện tổng đàn lợn trong toàn tỉnh còn gần 80.000 con, tập trung nhiều nhất là ở các huyện: Tháp Mười, Tân Hồng, Hồng Ngự. Giá lợn hơi tăng, dẫn đến giá lợn con tăng theo. Hiện lợn con từ 10 - 12kg/con tại các trang trại lợn giống bán với giá từ 2,1 – 2,3 triệu đồng/con, tăng hơn 1 triệu đồng/con so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi nên không có nhiều hộ dân được hưởng lợi từ đợt tăng giá này.

Chị Nguyễn Thị Hạnh ở chợ xã Phú Điền , huyện Tháp Mười cho biết, ở chợ Phú Điền trước đây là nơi có giá bán thịt lợn thấp hơn so với các địa phương khác, nhưng hiện nay do lợn hơi tăng, giá thịt lợn bán tại chợ tăng theo, nên chị đành phải mua thức ăn khác thay thịt lợn như cá hoặc thịt vịt.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.