Đồng Tháp khởi công đoạn đường kết nối vùng biển Gò Công

Sáng 22/8, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công xây dựng Đường tỉnh 864 (đường dọc Sông Tiền) đoạn từ xã Long Bình đến Đèn Đỏ.
Chú thích ảnh
Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. 

Đây là tuyến đường ven sông Tiền kết nối với vùng biển Gò Công, một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp, chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Ông Trần Minh Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, công trình Đường tỉnh 864, đoạn từ Long Bình đến Đèn Đỏ thuộc dự án Đường tỉnh 864 (Đường dọc sông Tiền) đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 21/02/2022. Công trình có điểm đầu tại Km4+680, thuộc địa phận xã Long Bình; điểm cuối giao với Đường tỉnh ĐT.862, thuộc địa phận xã Gò Công Đông.

Theo thiết kế công trình có chiều dài đoạn tuyến gần 15 Km, mặt đường láng nhựa rộng 11m, nền đường rộng 12m, đạt cấp III Đồng bằng. Ngoài ra, trên tuyến đầu tư 2 cầu, gồm Cầu Long Uông và cầu Vàm Kênh, mặt cầu rộng 12m; bố trí hệ thống cống thoát nước, an toàn giao thông đường bộ bảo đảm theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Phạm vi công trình được chia làm 2 đoạn, đoạn 1 từ Long Bình - Phước Trung; đoạn 2 từ Phước Trung đến Đèn Đỏ với tổng giá trị thực hiện khoảng 487 tỷ đồng. Các nhà thầu gồm: công ty  TNHH Thương mại xây dựng Thiên Thuận - Công ty cổ phần Xây dựng Tiền Giang, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ xây dựng Phước Hùng - Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ xây dựng Minh Thái trúng thầu thi công. Thời gian thi công dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang nhấn mạnh, việc đầu tư công trình Đường tỉnh 864 (đoạn từ Long Bình đến Đèn Đỏ) có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện tuyến đường bộ huyết mạch ven sông Tiền kết nối Đông - Tây từ Khu kinh tế biển Tân Thành - Mỹ Tho và kết nối đến khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước trong tương lai. Dự án từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ kêu gọi đầu tư xây dựng các cảng biển; các khu đô thị và khu công nghiệp dọc sông Tiền tạo tiền thúc đẩy phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị các sở, ngành tỉnh liên quan và các địa phương có dự án đi qua cùng toàn thể bà con nhân dân trong vùng dự án tạo những điều kiện thuận lợi nhất đối với chủ đầu tư và nhà thầu thi công; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án cùng tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công triển khai thực hiện công trình đảm bảo an toàn lao động, chất lượng, đúng tiến độ, sớm đưa dự án vào vận hành hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án Đường tỉnh 864, tỉnh Đồng Tháp được chia làm 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 (từ năm 2022-2027), dự án có tổng mức đầu tư 2.463 tỷ đồng gồm: dự án thành phần 1 là 126 tỷ đồng và dự án thành phần 2 là 2.337 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 2 (2026-2030), dự kiến mời gọi đầu tư và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư đồng bộ toàn tuyến.

Theo đó, giai đoạn 1, dự án có chiều dài tuyến khoảng 94,9 km (xây dựng mới khoảng 21,8 km, nâng cấp mở rộng khoảng 24,6 km, đường hiện hữu khoảng 48,5 km); xây dựng mới các cầu, cống trên tuyến, tải trọng HL93; trong đó, Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 được chia làm 3 phân đoạn: Từ Mỹ Tho đến đường tỉnh 877B và cầu Vàm Giồng (đã nghiệm thu đưa vào sử dụng); Long Bình - Đèn Đỏ; Đèn Đỏ - Tân Thành (đang tiến hành triển khai công tác giải phóng mặt bằng).

Trước đó, UBND tỉnh Tiền Giang (nay là Đồng Tháp) đã triển khai thi công và hoàn thành đưa vào khai thác nhiều gói thầu trong dự án thành phần 2 thuộc Dự án Đường tỉnh 864, đoạn từ Quốc lộ 50 đến Đường tỉnh 877B và cầu Vàm Giồng, với tổng chiều dài khoảng 15,65 km, mức đầu tư khoảng 647 tỷ đồng.

Thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục triển khai thi công đoạn từ Đèn Đỏ - Tân Thành thuộc dự án thành phần 2 của dự án Đường tỉnh 864 với tổng chiều dài khoảng 3,9 km, hoàn thành trục đường ven sông Tiền từ phường Mỹ Tho gắn kết với vùng biển Gò Công.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang thị sát tại điểm xây dựng đường kết nối vùng biển Gò Công.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, dự án Đường tỉnh 864 được đầu tư nhằm thúc đẩy liên kết giữa tỉnh Đồng Tháp với các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, góp phần kết nối các vùng kinh tế trên địa bàn tỉnh, tạo nên sự thông suốt, đồng bộ và phát huy hơn nữa hiệu quả của mạng lưới giao thông hiện hữu, thúc đẩy phát triển liên kết vùng. Đồng thời, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, du lịch, nuôi trồng thủy sản, góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tin, ảnh: Công Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.