Đồng Tháp: Gần 150 ha lúa bị nhấn chìm trong nước vì vỡ đê bao

Ngày 13/9, ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp xác nhận, áp lực nước từ thượng nguồn đổ về khu nội đồng Tháp Mười đã làm vỡ đê bao, khiến gần 150 ha lúa bị chìm trong nước. Ước tính thiệt hại gần 4 tỷ đồng.

Ông Tuấn thông tin, khoảng 15 giờ ngày 12/9, toàn bộ cánh đồng lúa thu đông sắp đến ngày thu hoạch thuộc ấp 2, xã Thạnh Lợi (khu vực giáp xã Hoà Bình và Phú Cường, huyện Tam Nông) bị nước lũ tràn vào làm vỡ bờ bao.

Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi cho hay, khi xảy ra sự cố, địa phương đã dốc toàn lực phối hợp cùng nông dân huy động các phương tiện để ứng cứu nhưng nhưng do áp lực nước lớn, diện tích đê vỡ khá nhiều nên đành bất lực nhìn lúa bị lũ nhấn chìm.

Theo thống kê, khu vực nội đồng xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười, tính đến ngày 9/9, địa phương gieo sạ hơn 3.600 ha lúa thu đông. Các trà lúa sẽ thu hoạch dứt điểm vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, lo lắng lớn nhất của xã là hiện nay mực nước trong và ngoài các khu đê bao sản xuất lúa thu đông chênh lệch gần 2 m, nguy cơ vỡ đê cao.

Địa phương đã và đang theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo và diễn biến tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, thực hiện tuần tra các tuyến đê bao xung yếu, gia cố ngay những đoạn đê bao cống đập còn thấp để bảo vệ hàng ngàn ha lúa khác bị lũ uy hiếp. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân thu hoạch lúa sớm để giảm thiệt hại.

Huyện Tháp Mười hiện còn gần 3.000 ha lúa đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch; trong đó, có 600 ha lúa ở xã Thạnh Lợi, Trường Xuân, Hưng Lợi cần được thu hoạch hoạch sớm trước đỉnh lũ, để đảm bảo ăn chắc.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.