Đồng Tháp: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19

Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy tổ chức chặt chẽ việc tiêm vaccine mũi thứ ba cho người từ 18 tuổi trở lên thuộc đối tượng tiêm theo quy định, hoàn thành trước ngày 31/3/2022.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID - 19 cho nhân viên y tế tại bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý việc tiêm chủng diện rộng vaccine phòng COVID-19 mũi thứ ba phải bảo đảm an toàn theo mô hình tiêm “cuốn chiếu”, “tiêm đến đâu, an toàn đến đó”, bảo đảm “không để sót người thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt là những người thuộc nhóm có nguy cơ cao”; rà soát, đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho người dân trên địa bàn trong độ tuổi quy định mà chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine với nhiều hình thức hiệu quả, nhất là các đối tượng lớn tuổi, bệnh nền, thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2022.

Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả việc thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch COVID-19, báo cáo tình hình hàng ngày tại địa phương được phân công phụ trách về Thường trực Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trách nhiệm cho các đồng chí Bí thư cấp huyện, thủ trưởng các sở, ngành lãnh đạo công tác tiêm vaccine phòng dịch thuộc địa phương, ngành mình quản lý đạt hiệu quả cao nhất. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng mũi thứ ba, trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên phát huy tính tiên phong gương mẫu, đi đầu trong việc tham gia tiêm chủng.

Để giữ vững, củng cố và phát huy thành quả phòng, chống dịch COVID-19, tiếp tục đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác; tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19 của người dân; tuyệt đối không chủ quan ngay cả khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 và tiêm tăng cường mũi thứ ba; tập trung thực hiện nhanh việc tiêm vaccine phòng COVID-19, bảo đảm tất cả người dân đến thời hạn tiêm phòng mũi thứ hai và mũi thứ ba phải được tiêm phòng đúng theo quy định.

Đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã tiêm được hơn 3,2 triệu liều cho người từ 18 tuổi trở lên: trong đó tiêm mũi 1 được hơn 1,2 triệu liều, đạt 100% ; tiêm mũi 2 được hơn 1,1 triệu liều, đạt 95,49%; tiêm mũi nhắc lại được hơn 400 nghìn liều; tiêm mũi bổ sung được gần 370 nghìn liều. Tỉnh cũng đã tiêm được hơn 300 nghìn liều cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, trong đó tiêm mũi 1 là gần 160 nghìn liều đạt 99,79%; tiêm mũi 2 là hơn 150 nghìn liều, đạt 95,09%.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.