Đồng Tháp: Cuối tháng 7 hoàn thành dự án cầu Rạch Miễu 2

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng), sau thời gian quyết liệt triển khai thi công, dự kiến đến ngày 31/7/2025, Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại. Dự án sẽ hoàn thành trước thời gian 6 tháng so với kế hoạch đề ra.
Chú thích ảnh
Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Công Trí/TTXVN

Giám đốc Ban điều hành dự án cầu Rạch Miễu 2, ông Nguyễn Nam Phong cho biết, đến nay, tiến độ tổng thể dự án đã hoàn thành được 99%. Dự kiến đầu tháng 8/2025, họp thông qua hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu dự án và tiến hành bàn giao cho hai tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long khánh thành đưa vào khai thác trước ngày 2/9/2025.

Theo đó, phần đường, các nhà thầu đã hoàn thành thi công thảm bê tông nhựa 13,7/14 km. Phần cầu trên tuyến, dự án đã hoàn thành 5/5 cầu, gồm cầu Xoài Hột, cầu Mỹ Tho, cầu Tam Sơn, cầu Ba Lai, cầu Sông Mã.

Riêng phần cầu dẫn, cầu chính - cầu Rạch Miễu 2 đã hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt cầu và cơ bản hoàn thành các hạng mục thi công chính của cầu. Hiện, các nhà thầu đang tiếp tục thực hiện các công tác thí nghiệm đo dao động dây văng, giảm chấn, triển khai công tác kiểm định thử tải cầu…. và dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ cầu Rạch Miễu 2 trong ngày 31/7/2025.     

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, hằng ngày, trên công trường, các đơn vị tiếp tục duy trì hơn 35 mũi thi công, khoảng hơn 100 đầu thiết bị, 350 công nhân và 70 cán bộ kỹ thuật… triển khai thi công 3 ca, 4 kíp. Qua đó, quyết tâm thi công hoàn thành dự án nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại các đợt kiểm tra dự án và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 8/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp cũng đã khởi công khu tái định cư phục vụ các hộ dân phải di dời nhà cửa nhường đất xây dựng cầu Rạch Miễu 2. Dự án được triển khai trên khu đất 5,2 ha nằm phía bờ Bắc sông Tiền, quy hoạch thành 324 nền, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Khu tái định cư với hạ tầng đồng bộ bao gồm hệ thống điện, cấp thoát nước, giao thông nội bộ và các tiện ích công cộng khác. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường mới nâng cao chất lượng đời sống cho các hộ dân phải di dời, đảm bảo yếu tố an cư lạc nghiệp lâu dài và tốt hơn nơi ở cũ trước đây.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa Quốc lộ 1 với Đường tỉnh 870) thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp và điểm cuối Dự án tại Km16+660 Quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71 km thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long.

Cầu chính Rạch Miễu 2 được thiết kế là cầu dây văng, chiều dài cầu Rạch Miễu 2 là 1.971,2 m; đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe, tổng chiều dài dự án khoảng 17,6 km. Dự án có tổng mức đầu tư 6.810,11 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đến nay, dự án giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 đạt 635 tỷ/673,81 tỷ đồng, đạt 94,24% kế hoạch vốn bố trí.

Công Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.