Đồng Tháp có 3 khu vực dự báo cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Tỉnh Đồng Tháp đang bước vào mùa khô (từ tháng 1 đến 6 hàng năm) nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.
Chú thích ảnh
Các đơn vị chức năng kiểm tra tại rừng phòng hộ môi sinh Bắc Tháp Mười, huyện Tháp Mười. Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Theo ông Nguyễn Tấn Thành, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp, trên địa bàn hiện có 3 khu vực dự báo cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và lan nhanh như: Khu vực rừng phòng hộ biên giới thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 tại huyện Tân Hồng; khu vực rừng ở Trại Động Cát thuộc huyện Tháp Mười và Khu vực rừng, đồng cỏ Khu di tích Gò Tháp ở huyện Tháp Mười. Diện tích rừng ở ba khu vực này đa số là rừng tràm và bạch đàn tiếp giáp đất sản xuất nông nghiệp.

Để phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô, các chủ rừng triển khai nhiều giải pháp như: Đưa phương tiện chữa cháy đến các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao; tổ chức vệ sinh vật liệu cháy trong rừng, ven rừng, tuyến đê bao, tạo đường băng trắng nhằm hạn chế tình trạng cháy lan từ khu vực đồng cỏ vào rừng. Bên cạnh đó, các chủ rừng tổ chức nạo vét thông thoáng kênh mương tạo thuận lợi cho việc vận chuyển trang thiết bị chữa cháy; phân công trực phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ. Các chủ rừng cũng chủ động đưa nước vào rừng, những nơi có điều kiện tiến hành bơm nước để tăng độ ẩm trong rừng và dự trữ nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy rừng.

Một số đơn vị thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng như Vườn Quốc gia Tràm Chim ở huyện Tam Nông đã lắp đặt camera an ninh ở khu vực trọng yếu để quản lý trực tiếp, kịp thời phát hiện nhanh khi có cháy xảy ra, đồng thời tổ chức đưa phương tiện đến tận nơi nguy cơ cháy cao. Đối với rừng tràm Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh triển khai nhiều biện pháp phòng, chống cháy rừng hiệu quả như, tạo đường băng trắng, đường băng xanh. Đối với rừng tràm Xẻo Quýt, huyện Cao Lãnh lắp đặt hệ thống bơm nước và thường xuyên tưới tăng độ ẩm cho rừng ở nơi khách du lịch đến tham quan. Khu vực rừng phòng hộ biên giới thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 ở huyện Tân Hồng thực hiện nạo vét kênh, ao phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng…

Theo ông Nguyễn Tấn Thành, các chủ rừng cần tận dụng lúc triều cường để đưa nước vào rừng, những nơi có điều kiện tiến hành bơm nước nhằm tăng độ ẩm và dự trữ nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy rừng. Ngoài ra triển khai phương tiện, thiết bị xuống khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao; tăng cường tuần tra kiểm soát, phân công trực 24/24 giờ tại Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cơ sở, trạm chốt, đài quan sát để ứng phó kịp thời khi xảy ra cháy rừng...

Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.