Đồng Tháp chấn chỉnh tình trạng khai thác đất mặt ruộng

Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, tình trạng người dân tự ý khai thác đất mặt ruộng bán cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh gạch nung diễn ra rầm rộ.

Với quyết tâm chấn chỉnh và ngăn chặn vấn đề này để không còn là nỗi bức xúc cho người dân, cũng như bảo vệ tài nguyên đất trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, trong 4 tháng đầu năm 2017, các sở, ban, ngành huyện Thanh Bình đã xử lý hàng loạt vụ khai thác đất mặt ruộng.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Thanh Bình thừa nhận, trong những năm qua, Thanh Bình là một trong những địa phương "nóng" về việc khai thác đất mặt ruộng. Người dân tự ý bán đất mặt ruộng diễn ra rầm rộ nhất vào cuối năm 2015, cho đến nay , tập trung tại các xã Tân Phú, An Phong, Tân Thạnh, Phú Lợi, Tân Mỹ,...

Đồng Tháp chấn chỉnh tình trạng khai thác đất mặt ruộng ảnh 1

Một thửa ruộng (bên phải) tại ấp 1, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp bị khai thác đất mặt, có độ trũng thấp hơn 0,5m so với các mặt ruộng xung quanh.

Ông Nguyễn Thanh Hùng cho biết thêm , tất cả các phần đất khai thác chủ yếu được cung cấp làm nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất gạch nung, trong đó chủ yếu là các cơ sở ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Theo thống kê của phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, chỉ tính riêng trong năm 2016, toàn huyện có hơn 20 ha đất canh tác nông nghiệp bị người dân khai thác đất mặt không theo quy định.

Ông Dương Văn Đành, ngụ xã Phú Lợi , huyện Thanh Bình, vừa bán xong lớp đất mặt hơn 4.500 m 2 , độ sâu 0,3 m, với giá 20 triệu đồng/1.000 m 2 cho một cơ sở sản xuất gạch tại xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình cho biết, do đất gia đình gò cao, quanh năm sản xuất không có hiệu quả, bán đất có thêm phần thu nhập nhưng diện tích đất vẫn còn, chỉ cần bón thêm phân vô cơ với lượng cao đất sẽ sớm hồi phục.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Đồng Tháp, đất nông nghiệp là tư liệu sản xuất khó thể phục hồi trong thời gian ngắn. Tầng đất mặt là lớp đất có độ phì nhiêu cao, thêm vào đó, trong những năm gần đây, người nông dân bỏ cày thay bằng việc xới, nên tầng đất dưới trở nên chai cứng.

Nếu người dân bán đi tầng đất mặt là tự làm khó mình, khiến chi phí sản xuất gia tăng, cây lúa sinh trưởng kém, dễ đ ổ ngã khi thời tiết bất lợi, nhất là vào giai đoạn làm đòng, trổ chín. Đồng thời, việc khai thác đất mặt ruộng còn phá vỡ nền sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến các hộ sản xuất liền kề, do bề mặt các ruộng thay đổi.

Là một trong số ít người người dân không bán đất mặt ruộng, ông Trương Việt Toàn, người canh tác hơn 7.000 m 2 đất lúa, cạnh phần đất ông Đành , cho biết trước đây, diện tích trồng lúa của ông là phần đất trũng, nhưng khi các hộ xung quanh bán đất mặt, thửa ruộng ông trở thành vùng đất gò cao.

Theo quan sát của phóng viên, ruộng ông Toàn cách các bề mặt ruộng xung quanh từ 0,3 đến 0,5 m, có chỗ cách đến 0,7 m. Ông Toàn nói, do lượng nước thoát xuống các ruộng thấp hơn nên gieo sạ lúa vụ Hè Thu được hơn 15 ngày, nhưng ngày nào cũng phải bơm nước, chưa kể việc tiêu hao phân bón.

Ông Thái Minh Sang, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Thanh Bình nói, người dân bán đất mặt ruộng mang đến những hệ luỵ khó lường khi sản xuất nông nghiệp, đồng thời hành vi san bán đất mặt trồng lúa khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo thống kê của phòng Tư pháp huyện Thanh Bình, trong 4 tháng đầu năm 2017, huyện đã xử lý 8 trường hợp vi phạm, với diện tích gần 4 ha, tổng mức xử lý hành chính là 130 triệu đồng, cùng các phương tiện khai thác. Đồng thời buộc các đối tượng khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Thanh Bình cho biết thêm, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao hiểu biết về vấn đề khai thác đất mặt ruộng; thường xuyên phối hợp với uỷ ban nhân dân các địa phương kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn các hành vi khai thác đất trái phép. Đặc biệt, sẽ kiên quyết sẽ xử lý các trường hợp vi phạm.

Riêng đối với các trường hợp người dân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng hoặc cải tạo đất sản xuất, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng sẽ thực hiện các bước tham mưu, hướng dẫn người dân đảm bảo lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.