Vận động viên gốc Việt Marcel Nguyen. Ảnh: EPA |
Marcel Nguyen sinh ngày 8/9/1987 tại Munich, Đức - quê hương của mẹ anh. Tên đầy đủ của anh là Marcel Văn Minh Phúc Long Nguyễn. Năm 4 tuổi, Marcel Nguyen bắt đầu làm quen với bộ môn thể dục dụng cụ. Năm 7 tuổi, Marcel tham gia vào câu lạc bộ TSV Unterhaching. Đến năm 18 tuổi, VĐV gốc Việt gia nhập đội tuyển thể dục dụng cụ Đức. Thành công đến với Marcel Nguyen ở Olympic London 2012. Khi đó, anh giành 2 huy chương bạc ở nội dung toàn năng nam và xà kép. Tại nội dung toàn năng, Marcel chỉ chịu thua Kohei Uchimura của Nhật Bản.
Tại Olympic Rio, đáng tiếc là Marcel Nguyen chỉ xếp thứ 19 ở nội dung toàn năng nam. VĐV Uchimura đã bảo vệ được ngôi vô địch của mình ở nội dung này. Ngoài vai trò của một VĐV quốc gia, Marcel Nguyen còn là quân nhân. Cấp bậc của anh là hạ sĩ.