Những người đứng tại khu vực biên giới ở Medyka (Ba Lan) ngày 26/2 chờ đợi người thân từ Ukraine đến. Ảnh: AP
Liên hợp quốc ước tính đã có trên 520.000 người Ukraine rời quê hương kể từ ngày 24/2. Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), họ chủ yếu tìm đường đến Ba Lan, Romania, Hungary, Moldova, Slovakia…
Nhiều người bịn rịn chia tay tại các nhà ga tàu hỏa trong khi đó lại có nhiều người ôm chầm lấy nhau và khóc khi được hội ngộ người thân tại những quốc gia láng giềng.
Phần lớn người Ukraine tị nạn là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi bởi Tổng thống nước này Volodymyr Zelenskyy đã cấm nam giới trong độ tuổi từ 18-60 rời lãnh thổ.
Ủy viên phụ trách nội vụ của Liên minh châu Âu (EU) Ylva Johansson cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã đề nghị các quốc gia thành viên cấp phép tị nạn tạm thời trong 3 năm với tất cả những người dân đến từ Ukraine.
Dưới đây là video người tị nạn Ukraine nhận được hỗ trợ tại nhà ga tàu hỏa Przemysl ở Ba Lan ngày 26/2 (nguồn: RT):
Người tị nạn Ukraine bật khóc khi đoàn tụ với người thân tại Medyka, Ba Lan. Ảnh: AP
Người dân đợi chờ để được vào Stanytsia Luhanska thuộc Luhansk, miền Đông Ukraine. Ảnh: AP
Người tị nạn Ukraine đi bộ bên dòng xe đang nối đuôi nhau tại biên giới Ukraine và Moldova. Ảnh: AP
Một gia đình Ukraine tại nhà ga tàu hỏa Lviv, phía Tây Ukraine. Ảnh: AP
Một cô bé người Ukraine cùng mẹ chờ đợi được cấp phép để vào lãnh thổ Romania. Ảnh: AP
Cụ bà người Ukraine ngồi nghỉ ngơi tại nhà ga tàu hỏa ở Zahony, Hungapry. Ảnh: AP
Người tị nạn Ukraine khi đến Przemysl, Ba Lan ngày 27/2. Ảnh: AP
Sau trận mưa lớn, đến trưa 8/10, nhiều khu vực tại TP Hồ Chí Minh vẫn ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân.
Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, nhưng trong kỷ nguyên số, bài toán không chỉ dừng ở bảo tồn nguồn lực sẵn có, mà còn là sáng tạo trên nền tảng di sản, xác lập và quản trị quyền sở hữu trí tuệ để tạo ra những giá trị kinh tế bền vững.
Để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, trục ĐT.975 quy mô 10 làn xe kết nôi tuyến tàu điện nhẹ (LRT) đầu tiên cùng Đại lộ APEC đang được Sun Group phối hợp với chính quyền địa phương tăng tốc thi công ngày đêm, đây là mạng lưới huyết mạch nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với cụm công trình phục vụ hội nghị.