Đồng Nai: Xã Phú Riềng báo cáo cụ thể vụ nhà dân cao hơn nền đường

Ngày 26/3, UBND xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo cụ thể vụ “Nhà dân chênh cao 12m sau khi hạ cốt nền đường" do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phản ánh.
Chú thích ảnh
Nhiều nhà dân tại xã Phú Riềng (Đồng Nai) bị “treo” cao 12m so với mặt đường.

Theo UBND xã Phú Riềng, dự án xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối ĐH.312 với đường ĐT.759 có tổng chiều dài là 13,4 km. Trong đó, từ đầu tuyến (giao với đường ĐH.312) hướng đi xã Phú Trung có chiều dài khoảng 5,7 km thuộc địa phận xã Phú Riềng.

Tùy vào địa hình hai bên, bao gồm cả mương thoát nước dọc tuyến và taluy, mặt cắt ngang toàn bộ khoảng từ 12 m đến hơn 20 m. Hai công trình cầu bê tông cốt thép trên tuyến gồm: Cầu số 2 tại lý trình Km3+749,12 và cầu số 3 tại Km5+688,95.

Dự án thực hiện theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Với vị trí đầu tuyến kết nối vào đường ĐH.312, hiện trạng đường láng nhựa có bề rộng mặt đường hiện hữu khoảng 3- 3,5 m đã xuống cấp, phần lớn cơ tuyến còn lại theo quy hoạch được duyệt là đường đất, một số đoạn cục bộ được nắn chỉnh cơ tuyến nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và nguyện vọng của người dân đã tự nguyện hiến đất làm đường.

Dự án ảnh hưởng đến 329 thửa đất dân với tổng diện tích 205.700 m2 (20,57 ha), diện tích đất giao thông hiện hữu là 71.600 m2 (7,16 ha). Sau quá trình dân vận của các cấp chính quyền địa phương (thuộc huyện Phú Riềng cũ) và chủ đầu tư người dân đã đồng thuận hiến 100% đất để làm đường. Đối với khu dân cư mặt cắt hiến đất tối thiểu 18 m; đối với đoạn ngoài dân cư tối thiểu hiến 20 m, đảm bảo mặt cắt thi công nền đường 12 m (gồm mặt đường 6m, lề 1,5 m x 2 và hệ thống thoát nước)

Theo UBND xã Phú Riềng, do địa hình tại khu vực khá phức tạp, cơ tuyến đi qua khu vực đồi và suối lớn ngoài dự án cầu số 1 đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đầu tư năm 2021, trong hồ sơ thiết kế Ban QLDA khu vực Phú Riềng đã tính toán đầu tư thêm 2 cây cầu bê tông cốt thép nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông trong tương lai. Tuy nhiên, do khối lượng đào đắp ở hai bên đầu là rất lớn dẫn đến các vị trí gần cầu này bị ảnh hưởng chênh cao.

Phần đất đào để hạ độ dốc dọc tại 3 vị trí có nhà dân với khối lượng đào khoảng 85.500 m3 dùng để tận dụng để đắp lề đường, phần đất của các hộ dân hiến đất có phạm vi mặt cắt ngang từ 12 m đến khoảng hơn 20 m và một số vị trí sau khi hoàn thiện có cao độ thấp hơn nền đường của mặt đất hiện hữu.

Cũng theo UBND xã Phú Riềng, trong quá trình triển khai dự án, vì điều kiện địa hình bất lợi cần phải đào sâu dẫn đến tình trạng một số hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 3 trường hợp nhà dân bị chênh cao so với nền đường hoàn thiện gồm: Hộ ông Lầu Dẩu Mềnh có nhà cao hơn đường khoảng 2 m (tổng diện tích sử dụng 2,1 ha, đã tự nguyện hiến 38 m2 để thực hiện dự án); hộ ông Nguyễn Trọng Mạnh có nhà cao hơn đường khoảng 4 m (tổng diện tích sử dụng 2,5 ha, đã tự nguyện hiến 966 m2 để thực hiện dự án) và hộ ông Nguyễn Như Uyển (hộ gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt – PV) có nhà cao hơn đường khoảng 11 m (tổng diện tích sử dụng 2,77 ha, đã tự nguyện hiến 3.734 m2 để thực hiện dự án).

Sau khi kiểm tra hiện trường, xác minh, xác định phản ánh của TTXVN là đúng thực tế, UBND xã Phú Riềng sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để thực hiện các ý kiến, chỉ đạo tiếp theo của UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.