Đồng Nai ước tính xuất siêu 5,8 tỷ USD

Ngày 30/11, Cục Thống kê Đồng Nai cho biết, qua 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Đồng Nai đạt hơn 22,7 tỷ USD, nhập khẩu đạt gần 17,5 tỷ USD. 
Chú thích ảnh
Dây chuyền sản xuất tại Công ty Dệt may Eclat Việt Nam. Ảnh minh họa: Công Phong/TTXVN

Như vậy, trong 11 tháng,  Đồng Nai xuất siêu gần 5,3 tỷ USD. Ước cả năm 2022, tỉnh xuất siêu 5,8 tỷ USD. Đây là mức cao kỷ lục của tỉnh từ trước đến nay.

Hiện Đồng Nai có hơn 50 mặt hàng chính xuất khẩu sang 170 quốc gia, vùng lãnh thổ. Theo đó, thị trường mua nhiều hàng hóa của Đồng Nai là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu và Hàn Quốc. Những ngành xuất khẩu lớn, đóng góp nhiều cho xuất siêu của Đồng Nai là giày dép, dệt may, sản phẩm gỗ, xơ sợi dệt, phương tiện vận tải và phụ tùng, cà phê. Nhờ xuất siêu lớn nên doanh nghiệp có điều kiện đầu tư máy móc, công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh; tạo nội lực cho nền kinh tế.

Ông Trần Quốc Tuấn, Cục Trưởng Cục Thống kê Đồng Nai cho biết, thời gian qua, lạm phát tăng cao trên toàn thế giới khiến nhu cầu tiêu dùng và đầu tư giảm mạnh, nhiều chuỗi cung ứng đứt gãy. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp ở Đồng Nai vẫn duy trì sản xuất, tìm được những đơn hàng mới; một số doanh nghiệp vẫn mở rộng sản xuất, kinh doanh nhờ những mặt hàng độc quyền mà nhu cầu các nước đang cần. 

Hiện nay, do đơn hàng từ các nước châu Âu, châu Mỹ giảm sút nên doanh nghiệp Đồng Nai đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại để mở rộng xuất khẩu sang các nước thuộc khu vực Trung Đông, Nam Phi, ASEAN.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.