Đồng Nai có bề dày lịch sử hơn 328 năm hình thành và phát triển. Vùng đất Đồng Nai gắn liền với công cuộc mở cõi về phương Nam của dân tộc. Năm 1698 được coi là dấu mốc quan trọng khi Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh được chúa Nguyễn Phúc Chu cử vào kinh lược xứ Đàng Trong đã thành lập dinh Trấn Biên, tiền thân của tỉnh Biên Hoà, Đồng Nai sau này. Đồng Nai hiện nay có quy mô dân số trên 4,49 triệu người, GRDP năm 2025 đạt gần 677.932 tỷ đồng, đóng góp khoảng 5% GDP và xếp thứ 4 cả nước; thu ngân sách trên 102.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 152,8 triệu đồng/người. Ngày 24/4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30/4/2026.