Đồng Nai thu hồi 20.000 thẻ Bảo hiểm y tế bị cấp trùng

Ông Phạm Minh Thành, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, toàn tỉnh có khoảng 20 ngàn thẻ bị cấp trùng và nằm trong số hơn 40 tỉnh, thành của cả nước có tình trạng cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo ông Phạm Minh Thành, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồng Nai cũng nằm trong số hơn 40 tỉnh, thành của cả nước có tình trạng cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Theo số liệu kiểm tra ban đầu, toàn tỉnh có khoảng 20 ngàn thẻ bị cấp trùng.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh có thẻ cấp trùng cao như: Thành phố Biên Hòa có số thẻ cấp trùng gần 3.000 thẻ, huyện Định Quán 2.114 thẻ Cẩm Mỹ: 2.336 thẻ Trảng Bom: 1.369 thẻ Xuân Lộc: hơn 1.000 thẻ và TX. Long Khánh gần 1.500 thẻ.       

Ông Trần Thanh Quang, Trưởng phòng Lao động - thương binh và xã hội TP.Biên Hòa, cho biết , TP.Biên Hòa là địa bàn có số thẻ cấp trùng nhiều nhất do tập trung một lượng lớn những đối tượng thuộc diện chính sách. Nguyên nhân cấp trùng do việc có nhiều bộ phận tham gia lập danh sách cấp thẻ và các bộ phận này thực hiện độc lập.

Đồng Nai thu hồi 20.000 thẻ Bảo hiểm y tế bị cấp trùng ảnh 1

Chị Nguyễn Trúc Quỳnh Phương, ở phường Tân Mai (TP.Biên Hòa) có 2 thẻ BHYT do thuộc diện hộ nghèo và diện công ty cấp.Ảnh: Báo Đồng Nai

Ví dụ, danh sách trẻ dưới 6 tuổi sẽ do UBND xã, phường lập danh sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo do Phòng Lao động - thương binh và xã hội lập đối tượng là thân nhân sĩ quan quân đội do Thành đội lập người dân tộc thiểu số do Phòng Dân tộc làm học sinh, sinh viên lại do nhà trường lên danh sách...

Do nhiều bộ phận làm, cơ quan in thẻ cũng không có công cụ phát hiện trùng, ngay cả việc phát thẻ cũng mạnh ai nấy phát thì việc trùng thẻ là khó tránh.       

Ông Thành cũng cho rằng: Việc cấp trùng thẻ BHYT thực tế gây lãng phí khá lớn về thời gian, tiền bạc và công sức cho việc lập danh sách, in ấn, cấp phát thẻ, thu hồi. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội đang phối hợp với Sở Lao động - thương binh và xã hội tổng rà soát số lượng thẻ cấp trùng và tiến hành thu hồi thẻ trùng.

Theo quy định, thẻ nào có mã quyền lợi tốt nhất sẽ được giữ lại. Tuy nhiên, theo ông Thành  việc thu hồi lại thẻ cấp trùng cũng đang gặp không ít  khó khăn vì không phải ai cũng tự giác nộp lại thẻ.     

Theo bà Lê Thị Mỹ Phượng, Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai, việc cấp trùng thẻ BHYT chủ yếu ở các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi. Phần lớn đối tượng được cấp trùng từ 2-3 thẻ.

Bà Phượng cho rằng, việc cấp trùng thẻ sẽ gây lãng phí và khó khăn cho Sở trong công tác dự toán ngân sách hỗ trợ cho các đối tượng diện chính sách xã hội. Vì vậy, cần có một phần mềm chống trùng để việc cấp phát thẻ BHYT được chính xác, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có một khoản lớn ngân sách chi cho việc cấp thẻ BHYT dôi dư ra để đưa vào các nguồn hỗ trợ khác cần thiết hơn.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.