Đồng Nai: Tháo gỡ vướng mắc để kịp khởi công 3 khu công nghiệp lớn vào ngày 19/12

Ba khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai được Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích hàng nghìn ha dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào ngày 19/12/2025, gồm: Khu công nghiệp Long Đức 3, Bàu Cạn - Tân Hiệp và Xuân Quế - Sông Nhạn.
Chú thích ảnh
Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Đồng Nai). Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Trong đó, Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp giai đoạn 1 có diện tích 1.000 ha, vốn đầu tư hơn 9.250 tỷ đồng; Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn giai đoạn 1, diện tích 1.000 ha, vốn đầu tư 9.000 tỷ đồng; Khu công nghiệp Long Đức 3, diện tích hơn 244 ha, vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng.

Hiện nay, chủ đầu tư 3 dự án khu công nghiệp trên cùng chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan đã hoàn thành kiểm đếm 100% diện tích đất liên quan đến Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và các hộ dân. Đối với hệ thống giao thông kết nối với Khu công nghiệp Long Đức 3 (đường Vũ Hồng Phô), Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (đường DT 770B), Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (đường Thừa Đức - Long Khánh), các tuyến này hiện chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, bồi thường giải phóng mặt bằng và thiết kế.

Để kịp tiến độ khởi công 3 khu công nghiệp trong tháng 12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện tháo gỡ các vướng mắc, bàn giao mặt bằng đảm bảo đủ điều kiện để khởi công 3 khu công nghiệp trọng điểm trên vào ngày 19/12 cùng với lễ khởi công, khánh thành các dự án trên địa bàn cả nước, chào mừng Đại hội Đại toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại buổi làm việc với các đơn vị, địa phương vào ngày 13/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai lưu ý thời gian từ nay đến ngày khởi công dự án còn khoảng 1 tháng, trong khi khối lượng công việc còn nhiều. Đề nghị các đơn vị liên quan thể hiện trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm các vướng mắc, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án đúng tiến độ.

Khu công nghiệp Long Đức 3 (diện tích 253 ha, xã Long Đức, huyện Long Thành; nay là xã Bình An, tỉnh Đồng Nai); Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (diện tích 2.627 ha tại xã Bàu Cạn và xã Tân Hiệp, huyện Long Thành; nay là xã Long Phước và Phước Thái, tỉnh Đồng Nai); Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (diện tích 3.595 ha tại xã Xuân Quế và xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ; nay là xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai). Đây là những khu công nghiệp được bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

Ba khu công nghiệp Khu công nghiệp Long Đức 3, Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1) và Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1) được Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp năm 2023 và 2024.

Đây là 3 khu công nghiệp có diện tích lớn, được đầu tư hiện đại, gần Cảng hàng không quốc tế Long Thành, kỳ vọng sẽ là động lực mới của Đồng Nai trong thu hút các nhà đầu tư lớn, công nghệ cao.

Đồng Nai được xem là “phủ phủ” công nghiệp của cả nước, với 81 khu công nghiệp và 1 khu công nghệ cao, được quy hoạch với diện tích trên 39.623 ha; trong đó, có 57 khu công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích 21.581 ha. Đã xây dựng hoàn thiện hạ tầng với diện tích 14.319 ha (tỷ lệ lấp đầy khoảng 76%) và thu hút trên 45 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh Đồng Nai với trên 2.664 dự án đầu tư.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

Từ một công việc được xem là tạm thời hoặc làm thêm, chạy xe công nghệ đang trở thành sinh kế chính của hàng trăm nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh tế nền tảng tạo thu nhập cho nhiều người, linh hoạt trong lựa chọn thời gian làm việc nhưng bên cạnh đó là sự bấp bênh, những rủi ro mà tài xế phải đối mặt trên mọi nẻo đường.

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên 15/9 khi sắc xanh duy trì trên diện rộng, giúp VN-Index tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm. Dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, dầu khí và một số cổ phiếu thuộc họ Gelex, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Những sản phẩm đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang có nhiều lợi thế để tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để từ sản phẩm đặc sản trở thành thương hiệu trên thị trường thế giới là bài toán không hề dễ dàng.