Đồng Nai: Tạm giữ hình sự 44 đối tượng trong vụ tụ tập 'hỗn chiến' để tranh giành đất

Theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Đồng Nai, liên quan vụ bắt quả tang 59 đối tượng "giang hồ" tranh giành đất gây mất an ninh trật tự ở phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 44 đối tượng. Trong đó có hai vợ chồng Mai Thị Hồng (41 tuổi) và Nguyễn Thành Hưng (45 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự nơi công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.
Chú thích ảnh
 Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự nơi công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, sau khi bắt giữ 59 đối tượng đưa về trụ sở Công an thành phố Biên Hòa để sàng lọc, đến ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 44 đối tượng. Trong đó, có hai vợ chồng Hồng, Hưng và đối tượng Lâm Thanh Sang (32 tuổi, quê Sóc Trăng, người được Hồng thuê đến giữ đất), để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Cơ quan công an xác định, Lâm Thanh Sang là đối tượng có tiền án 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích; Nguyễn Thành Hưng cũng từng bị Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa xử phạt 20 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, đối tượng Hồng khai nhận đã thuê Sang đến giữ đất trồng cây ở khu đất đang tranh chấp tại phường Thống Nhất. Sau đó, Sang gọi thêm nhiều đối tượng xăm trổ đến khu vực đất để tranh chấp với nhóm của Đen (chưa rõ lai lịch) đang ở trong ba phòng trọ.

Liên quan đến vụ việc trên, hai ngày qua, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân ở Đồng Nai bày tỏ đồng tình với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, kịp thời ngăn chặn vụ việc của lực lượng công an. Đồng thời, đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật cần xử lý nghiêm minh, tạo sự răn đe chung. Bởi lẽ, thời gian qua, trên địa bàn thành phố Biên Hòa và một số huyện của tỉnh Đồng Nai, xuất hiện một số nhóm đối tượng giang hồ xăm trổ thực hiện bảo kê chiếm đất, lấn đất đang trong quá trình tranh chấp, gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, vào 11 giờ 30 phút ngày 29/9, tại khu đất rộng khoảng 3.000 m2, ở khu phố 4, phường Thống Nhất xuất hiện hơn 60 đối tượng (chủ yếu từ 17 đến 25 tuổi, thân hình xăm trổ), thuộc hai băng nhóm đang chuẩn bị hỗn chiến để tranh giành đất thì bị lực lượng công an phát hiện vây bắt. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 35 hung khí tự chế, 5 búa tạ và một máy hàn. Nguyên nhân dẫn đến hai băng nhóm tham gia hỗn chiến là do trước đó, tại khu đất này xảy ra tranh giành giữa hai bên được xem là chủ đất, gồm vợ chồng Hồng và Hưng với bà Nguyễn Thị Soi (65 tuổi). Thực chất đứng sau bà Soi là đối tượng tên Đen cùng với một số đối tượng khác.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng gây ra vụ việc.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Ngày 3/9, nguồn tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các đội của Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) đã phối hợp, kiến nghị Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố) xử lý 10 trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép, phạt tiền 120 triệu đồng và 1 trường hợp thu tiền cao hơn giá quy định, phạt tiền 7,5 triệu đồng.