Đồng Nai: Số ca mắc COVID-19 trở nặng tăng mạnh

Theo thống kê của Sở Y tế Đồng Nai, hơn một tháng qua, địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh với hơn 450 ca, tăng gần 430 ca so với tháng 6, ghi nhận 3 ca tử vong mới. Điều đáng nói, số ca mắc COVID-19 diễn tiến nặng tiếp tục gia tăng trong những ngày gần đây.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Đồng Nai.

Theo đó, tính đến hết ngày 5/8, toàn tỉnh Đồng Nai có 24 bệnh nhân COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch. Trong đó, có 21 ca phải thở oxy không xâm lấn, 2 ca thở máy xâm lấn, 1 ca thở oxy dòng cao.

Ghi nhận tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai), Khoa đang điều trị cho 14 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 2 ca bệnh nặng phải theo dõi sát. Theo các bác sĩ, số ca mắc COVID-19 nhập viện trong 2 tuần gần đây rất đáng báo động. Ban đầu chỉ có khoảng 2-3 ca nhập viện trong ngày nhưng sau đó tăng nhanh dần lên. Có những ngày Khoa phải tiếp nhận hơn 20 bệnh nhân, trong khi khả năng tiếp nhận và điều trị chỉ từ 17-18 ca bệnh.

Bà V.T.Q (58 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa) mới nhập viện và phải thở oxy qua mặt nạ (mask). Do có bệnh nền là suy thận mạn, phải lọc máu thường xuyên kèm bệnh suy tim, mạch vành nên khi mắc COVID-19, sức khỏe suy giảm nhanh, tình trạng khó thở gia tăng, bệnh diễn tiến nặng. Ngoài các y, bác sĩ, người nhà bệnh nhân luôn phải túc trực bên giường bệnh để tiện theo dõi, chăm sóc.

Bác sĩ Lê Thế Dương, Phó trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết, hiện nay, việc điều trị bệnh nhân COVID-19 gặp nhiều khó khăn, vẫn có ca tử vong nếu bệnh nhân có bệnh nền nặng. Có trường hợp nhiễm rồi vẫn bị tái lại và đã ghi nhận ca dương tính kéo dài.

Theo bác sĩ Lê Thế Dương, hiện nay, sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh, dịch COVID-19 có chiều hướng gia tăng trở lại. Trường hợp nếu xuất hiện thêm bệnh đậu mùa sẽ rất khó xoay sở.

Trước diễn biến khó lường và phức tạp của dịch COVID-19, ngành Y tế Đồng Nai khuyến cáo người dân chủ động, tích cực tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine phòng bệnh. Đặc biệt là những đối tượng nguy cơ cao như người già, người có bệnh nền, lực lượng tuyến đầu. Đặc biệt, trong điều kiện thiếu hụt nhân viên y tế như hiện nay, cùng với sự bùng phát của các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác, nếu người dân không chủ động phòng bệnh, hậu quả rất khó lường.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).