Đồng Nai sẽ cấm khai thác thủy sản có thời hạn tại 3 khu vực

Nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, tỉnh Đồng Nai sẽ áp dụng 3 khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn.
Chú thích ảnh
Cá nuôi tại sông La Ngà, tỉnh Đồng Nai. Ảnh minh họa: Lê Xuân/TTXVN

Theo quyết định phê duyệt kết quả “Dự án điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của các loài thủy sản theo chuyên đề, nghề cá thương phẩm và đề xuất giải pháp bảo vệ, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030” vừa được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành, tỉnh sẽ cấm khai thác thủy sản có thời hạn tại 3 khu vực.

Theo đó, tại khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai (thuộc các xã Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài), tỉnh Đồng Nai sẽ áp dụng thời gian cấm khai thác từ ngày 1/6 - 30/9 hàng năm. Việc cấm khai thác theo thời gian trên, theo UBND tỉnh Đồng Nai nhằm bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm như cá chình hoa, cá ngựa xám, cá chiên nam…; bảo vệ mùa sinh sản của các loài cá có giá trị kinh tế. Diện tích quản lý, cấm khai thác khoảng 1.625 ha mặt nước.

Đối với khu vực Hồ Trị An, tại các khu vực sông La Ngà và sông Đồng Nai chảy vào Hồ Trị An thuộc các xã La Ngà, Định Quán, một phần xã Thanh Sơn và dải ven bờ có thảm thực vật ngập nước, áp dụng thời gian cấm khai thác từ ngày 1/6 - 30/9 hàng năm. Đây là những khu vực có mật độ bãi đẻ tự nhiên cao, đóng vai trò quan trọng trong tái tạo quần đàn cá nước ngọt của toàn lưu vực. Diện tích quản lý 515 ha mặt nước ven bờ và 139 ha mặt nước cửa sông.

Tại khu vực rừng ngập mặn từ phà Cát Lái đến ngã ba sông Lòng Tàu tiếp giáp với sông Soài Rạp đổ về khu vực sông Đồng Tranh đến khu vực sông Thị Vải tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh; thời gian cấm khai thác từ ngày 1/1 - 31/3 hàng năm. Việc cấm khai thác khu vực này nhằm bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm như cá chìa vôi, cá bông lau; các bãi đẻ, khu vực có nhiều cá con của những loài có giá trị kinh tế. Diện tích quản lý khoảng 3.687 ha mặt nước.

Theo điều tra của cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, nguồn lợi thủy sản tại các thủy vực chính trên địa bàn xác định được 240 loài, nhóm loài thuỷ sản, thuộc 30 bộ, 90 họ và 165 giống; trong đó nhóm cá bắt gặp 215 loài, 16 loài giáp xác, 8 loài thân mềm và 1 loài sá sùng. Loài thuỷ sản nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo vệ, bảo tồn xác định được 17 loài; có 8 loài ngoại lai; 106 loài có giá trị kinh tế; 22 loài có giá trị làm cảnh; 40 loài nuôi trồng. Kết quả điều tra cho thấy nhóm cá chiếm ưu thế với tỷ lệ từ 59 - 88% tổng sản lượng, ở hầu hết các thuỷ vực.

Mùa sinh sản chính của các loài thuỷ sản khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai, sông La Ngà và hồ Trị An vào tháng 6 đến tháng 8 hàng năm; mùa cá con non xuất hiện vào tháng 7, tháng 9. Khu vực rừng ngập mặn, mùa sinh sản vào tháng 10 - 12 và cá con xuất hiện vào tháng 11 đến tháng 2 hàng năm. Hiện nay, khu vực khai thác chính nguồn thủy sản của tỉnh Đồng Nai gồm lòng hồ Trị An, sông Đồng Nai và Rừng ngập mặn Long Thành - Nhơn Trạch.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.