Đồng Nai: Nhóm phóng viên thường trú trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Sáng 8/6, tại Hội trường UBND xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, các phóng viên thường trú tại tỉnh Đồng Nai đã trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất 500 ngàn đồng từ số tiền đóng góp của chính họ. Đây là hành động hướng về trẻ em, nằm trong chuỗi hoạt động nhân Ngày quốc tế thiếu nhi (1/6), Tháng hành động vì trẻ em, và kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023).
Chú thích ảnh
Đại diện phóng viên thường trú Đồng Nai trao học bổng tại xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Những học sinh nhận học bổng lần này đều có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập. Phần học bổng không lớn nhưng sẽ góp phần giảm bớt khó khăn, giúp các em học sinh nghèo vượt khó, nuôi dưỡng niềm đam mê, nối dài chặng đường học tập. Điển hình như em Nguyễn Huỳnh Hoa Phượng rất hiếu học, nhà hộ nghèo, đông anh em; em Nguyễn Ngọc Kim Ngân, Huỳnh Nguyễn Minh Khương đều thuộc gia đình đông con; em Lê Chí Thuận mồ côi cha mẹ ở với cậu mợ có 4 người con; em Nguyễn Hoàng Bảo Long có ba mẹ li dị,  sống với ông ngoại bị tật, bà ngoại lớn tuổi không có việc làm; em Nguyễn Ngọc Bảo Thy có ba mất, mẹ làm công nhân nuôi hai chị em…

Chú thích ảnh
Phụ huynh và học sinh xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tại lễ trao học bổng phóng viên thường trú Đồng Nai.

Đây là lần đầu tiên các phóng viên thường trú tại Đồng Nai tham gia đóng góp trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tập, không chỉ góp phần cùng địa phương thường trú thực hiện an sinh xã hội, kết hợp gắn kết, đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về cơ sở, mà còn thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, thân ái giữa những đồng nghiệp các cơ quan báo chí thường trú và địa phương thường trú, như một hành động tri ân bà con và đóng góp rất nhỏ vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh Đồng Nai.

Đất Việt

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.