Đồng Nai lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp xuất hiện ca mắc COVID-19

Chiều 18/10, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập đoàn kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện phương án tổ chức cho người lao động đi, về hàng ngày tại Công ty Changshin Việt Nam, đóng tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Đây là doanh nghiệp ghi nhận ca mắc COVID-19 khi hoạt động trở lại nhưng không báo cáo chính quyền huyện Vĩnh Cửu.

Thành phần đoàn kiểm tra ngoài Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai còn có đại diện các sở, ngành của tỉnh Đồng Nai.

Nội dung làm việc của đoàn là kiểm tra phương án, trang bị cơ sở vật chất, nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch của doanh nghiệp. Đoàn cũng kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng và xét nghiệm COVID-19 trong quá trình doanh nghiệp tổ chức cho người lao động đi, về hàng ngày; phối hợp giữa doanh nghiệp với ngành chức năng xử lý F0, F1 khi xảy ra ca mắc COVID-19.
 
Quá trình kiểm tra, nếu phát hiện doanh nghiệp thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục. Sau kiểm tra, Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai sẽ báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai đưa ra hướng xử lý.

Công ty Changshin Việt Nam có 3 nhà máy tại Đồng Nai với trên 41.000 lao động. Tháng 7/2021, doanh nghiệp phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 nên phải ngưng hoạt động. Từ đầu tháng 10, Công ty Changshin Việt Nam hoạt động trở lại theo phương án cho công nhân đi, về hàng ngày. Mới đây, qua xét nghiệm công ty phát hiện 38 người lao động mắc COVID-19 và trên 40 trường hợp F1. Khi phát hiện các F0, doanh nghiệp không thông báo với chính quyền mà tự ý xử lý; cho các F1 về nhà nhưng không thực hiện, thực hiện không đầy đủ các quy định phòng, chống dịch.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.