Đồng Nai khó tái đàn vì thiếu lợn giống

Nguồn lợn giống khan hiếm, giá bán cao cùng với nguy cơ tái phát dịch bệnh đang là những nguyên nhân khiến người chăn nuôi lợn tại Đồng Nai chưa mạnh dạn tái đàn.

Trước đợt dịch tả lợn châu Phi, gia đình ông Hoàng Văn Cảnh (xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) nuôi 500 con lợn thịt. Từ giữa năm 2019 đến nay, gia đình ông Cảnh “treo chuồng” không dám tái đàn vì e ngại dịch tả lợn châu Phi. 

“Hiện nay do giá lợn đang ở mức cao, gia đình tôi có ý định tái đàn trở lại, nhưng nguồn lợn giống đang khan hiếm, giá lại rất cao nên vẫn lưỡng lự chưa dám mua”, ông Cảnh cho biết. 

Không chỉ gia đình ông Cảnh mà rất nhiều hộ chăn nuôi lợn tại “thủ phủ” chăn nuôi Đồng Nai đang rơi vào tình cảnh tương tự. 

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, hiện nay lợn giống đang là vấn đề căn cơ nhất để có thể tái đàn, góp phần cung ứng nguồn thịt lợn cho thị trường sau “bão” dịch tả lợn châu Phi. 

Theo ông Đoán, đối với lợn giống có trọng lượng từ 6 - 7 kg/con hiện người dân đang phải mua với giá từ 2,5 - 2,7 triệu đồng/con. Lợn trọng lượng 20 kg/con có giá trên 4 triệu đồng. 

“Với một con lợn giống người chăn nuôi mua với giá 4 triệu đồng, cộng với 2,5 triệu đồng tiền cám, 200 nghìn đồng thuốc thú y, cộng với chi phí chuồng trại, điện, nước và công chăm sóc, đã đẩy giá thành chăn nuôi lên rất cao. Đó là chưa nói, nếu dịch bệnh tái phát thì nguy cơ người chăn nuôi thua lỗ là không thể tránh khỏi”, ông Đoán cho biết. 

Hiện nay giá lợn giống tại Đồng Nai đang tăng cao hàng ngày. Tuần trước, giá bán lợn giống khoảng 185.000 đồng/kg, nhưng đến hôm nay giá đã lên trên 200.000 đồng/kg. 

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, do lượng lợn nái sau dịch hầu như không còn nên hiện nay người chăn nuôi đang tuyển lợn nái bằng cách lấy lợn bố mẹ từ đàn lợn thịt để nhân đàn. Việc sử dụng lợn nái và tái đàn như hiện nay là sai kỹ thuật và dễ dẫn tới nguy cơ tái phát dịch. 

Một khó khăn khác mà người chăn nuôi gặp phải đó là khó khăn tiếp cận nguồn vốn để tái đàn. Do nguy cơ về dịch bệnh vẫn còn, trong khi giá lợn giống quá cao, nguồn cung cấp thức ăn chăn nuôi thận trọng hơn, khiến người chăn nuôi khó tiếp cận được nguồn tín dụng ưu đãi.

Ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh vẫn ưu tiên và khuyến khích người dân tái đàn lợn. Tuy nhiên, việc tái đàn vẫn phải kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo điều kiện an toàn dịch bệnh chứ không thể tái đàn ồ ạt.

Theo nhận định của các chuyên gia, để giảm giá thịt lợn trên thị trường hiện nay thì vấn đề đầu tiên phải là đảm bảo nguồn cung bằng cách sớm tái đàn. Vấn đề thứ hai là nhập thịt từ thị trường nước ngoài để ổn định giá thị trường trong nước.

Trong khi đó, theo Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, hiện nay các doanh nghiệp chăn nuôi có quy mô lớn trên địa bàn bắt đầu tái đàn trở lại. Tuy nhiên, tốc độ tái đàn tại những doanh nghiệp này chậm, do không đủ điều kiện và giá con giống hiện đang quá cao.

Theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, giá lợn hơi ngày 7/5 trên địa bàn giảm nhẹ so với tuần trước. Theo đó, giá lợn hơi do Công ty C.P bán ra 70.000 đồng/kg. Giá lợn hơi do thương lái mua tại huyện Thống Nhất và huyện Xuân Lộc với giá 85.000 đồng/kg (giảm 5.000 - 6.000 đồng/kg so với tuần trước). 

Theo thống kê, hiện nay đàn lợn tại “thủ phủ” chăn nuôi Đồng Nai còn khoảng 1,9 triệu con, giảm 500.000 con so với thời điểm trước khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Số lợn này chủ yếu từ các công ty, tập đoàn chăn nuôi lớn còn ở trong dân là rất ít.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.