Đồng Nai khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lớn kèm dông lốc

Ngày 13/7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đồng Nai cho biết các địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn kèm dông lốc xảy ra từ đêm 11 đến ngày 12/7.
Chú thích ảnh
Ban Chỉ huy quân sự xã Long Hà hỗ trợ người dân dọn dẹp khu vực nhà dân bị tốc mái do mưa lớn kèm theo dông lốc.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, mưa lớn kèm gió mạnh đã ảnh hưởng đến các xã Phú Nghĩa, Long Hà, Thiện Hưng, Cẩm Mỹ và phường Minh Hưng. Thiên tai không gây thiệt hại về người nhưng làm 5 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng và gây thiệt hại về cây trồng của người dânTrong số đó, xã Phú Nghĩa chịu thiệt hại nặng nhất với hai hộ dân bị ảnh hưởng. Cụ thể, hộ bà Phan Thị Thu Cầm (thôn Khắc Khoan) bị tốc mái nhà, còn hộ bà Đặng Ngọc Quỳnh (thôn Đức Hạnh) bị sập một phần căn nhà. Tại các xã Long Hà, Thiện Hưng, Cẩm Mỹ và phường Minh Hưng, dông lốc cũng làm hư hỏng nhà ở của một số hộ dân và làm nhiều cây xanh, cây trồng bị gãy đổ.

Chú thích ảnh
Xã Phú Nghĩa chịu thiệt hại nặng nhất khi hộ bà Phan Thị Thu Cầm (thôn Khắc Khoan) bị tốc mái nhà, còn hộ bà Đặng Ngọc Quỳnh (thôn Đức Hạnh) bị sập một phần căn nhà.

Riêng tại xã Phú Nghĩa, mưa dông làm hơn 4.300 cây chuối của một hộ dân ở thôn Tân Lập bị gãy đổ. Ngoài ra, 57 cây điều và 38 cây cao su của các hộ dân tại các thôn Thác Dài, Đăk Son và Tân Lập cũng bị gió quật ngã, gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông nghiệp.

Chú thích ảnh
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đồng Nai chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại, theo dõi sát diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã triển khai phương châm "bốn tại chỗ", huy động lực lượng quân sự, công an, đoàn viên thanh niên, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cùng các tổ chức đoàn thể tham gia hỗ trợ người dân dọn dẹp hiện trường, gia cố nhà ở, sửa chữa các công trình bị hư hỏng và sớm ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Thiên tai không gây thiệt hại về người nhưng làm 5 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng và gây thiệt hại về cây trồng của người dân.

Hiện tại, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại, theo dõi sát diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai. Đồng thời, chính quyền địa phương đang hướng dẫn các hộ dân khắc phục thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ để xem xét hỗ trợ theo quy định.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.