Đồng Nai hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm vượt kế hoạch 6 tháng

Ngày 27/6, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 và phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại hội nghị.

Trong hơn 3 tháng triển khai Chương trình, toàn tỉnh đã khởi công và hoàn thành 579 căn nhà, vượt 124,5% so với nhu cầu được phê duyệt (465 căn); vượt tiến độ 45 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh và vượt 6 tháng so với yêu cầu tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 45,7 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh, thời gian qua, việc thực hiện đồng bộ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững không chỉ là việc làm nhân văn, mà còn là giải pháp căn cơ, bền vững để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ là thời kỳ thách thức đối với công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Trong bối cảnh mới khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đang được sắp xếp, tinh gọn, việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia đòi hỏi phải có sự đổi mới quyết liệt cả về chỉ đạo, phương pháp điều hành cũng như cơ chế phối hợp.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.

Ông Võ Tấn Đức đề nghị, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục xác định công tác giảm nghèo bền vững và hỗ trợ nhà ở cho người dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài; gắn kết chặt chẽ với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới mạnh mẽ phương pháp tiếp cận công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của người dân; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các quỹ xã hội hóa để bảo đảm tính bền vững, liên tục của các chương trình giảm nghèo trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với tình hình mới, đảm bảo lồng ghép hiệu quả giữa các chính sách, chương trình khác nhau và phù hợp thực tiễn, sát với đặc thù địa phương…

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai cho các cá nhân, tập thể có thành tích cao trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. 

Song song đó, sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Từ năm 2021 - 2024, toàn tỉnh đã xây mới và sửa chữa gần 1.100 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; cấp khoảng 132.000 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người nghèo; gần 10.000 hộ nghèo và cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với mức vay bình quân trên 55 triệu đồng/hộ. Bên canh đó, hơn 174.000 lao động là thành viên hộ nghèo, cận nghèo được giải quyết việc làm, ổn định thu nhập.
 
Bà Nguyễn Thị Phước (hộ dân xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, Đồng Nai) cho biết, nhờ chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, gia đình bà đã được hỗ trợ xây dựng căn nhà khang trang. Ổn định chỗ ở sẽ là động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế gia đình, cố gắng thoát nghèo bền vững.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai cho các cá nhân, tập thể có thành tích cao trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.

Lê Xuân

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.