Đồng Nai hỗ trợ 6 tỷ đồng tiếp sức cho Đà Nẵng và Quảng Nam

Ngày 7/8, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định chi 6 tỷ đồng để hỗ trợ kinh phí cho thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ kinh phí cho thành phố Đà Nẵng 3 tỷ đồng và tỉnh Quảng Nam 3 tỷ đồng để chống dịch COVID-19. UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính cân đối, chủ động liên hệ với hai địa phương trên để chuyển tiền hỗ trợ. Kinh phí sẽ được chi từ nguồn ngân sách tỉnh.

Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, mặc dù tỉnh Đồng Nai chưa nhận được công văn đề nghị hỗ trợ từ Đà Nẵng và Quảng Nam, nhưng nhận thấy tình hình dịch COVID-19 ở Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đang có diễn biến phức tạp và rất cần được hỗ trợ.

Tuy nhiên do xét thực tế, nhân lực và phương tiện tỉnh Đồng Nai hiện đang tập trung phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh do xuất hiện ổ dịch trong cộng đồng nên  để cùng cả nước chung sức góp phần giúp thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vượt qua giai đoạn khó khăn về phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định hỗ trợ mỗi địa phương 3 tỷ đồng.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai hiện có 2 bệnh nhân 595 và 669 ở Đồng Nai có nguồn lây từ Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện bệnh nhân 595 có sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, X-quang phổi bình thường.

Riêng bệnh nhân 669, (chồng bệnh nhân 595) hiện đang sốt nhẹ 38 độ C, đau họng, có bệnh tiểu đường, huyết áp đã điều trị 8 năm. Kết quả chụp X-quang phổi cho thấy bệnh nhân 669 không bị tổn thương, các xét nghiệm sinh hóa khác bình thường. Mỗi ngày, các bác sĩ khám và theo dõi diễn biến để điều chỉnh thuốc khi cần thiết.

Đồng Nai đang thực hiện cách ly tập trung 189 người và cách ly tại nhà hơn 4.500 người do có tiếp xúc với ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.