Đồng Nai: Đóng điện trở lại cho hàng trăm hộ dân sau sự cố

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai, đến 12 giờ 30 phút ngày 10/6, ngành Điện đã khắc phục xong sự cố và đóng điện trở lại cho hàng trăm hộ dân ở xã Long An, huyện Long Thành (Đồng Nai) bị mất điện sinh hoạt do sự cố sét đánh, gây đổ cây. 
Chú thích ảnh
Nhân viên ngành điện lực Đồng Nai nỗ lực khắc phục sự cố mất điện do ảnh hưởng của mưa dông. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào khuya 9/6, địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra mưa lớn, dông lốc và sét đánh gây ngã đổ cây, làm mất điện tại một số khu vực như phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa và nhiều hộ riêng lẻ nên Điện lực Long Thành đã bố trí lực lượng khắc phục nhanh sự cố.

Riêng ở ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành, mưa lớn và sét đánh làm gãy đổ cây, ngã trụ điện, đứt dây điện 3 pha khiến 222 hộ dân và một nhà máy sản xuất đồ gỗ mất điện, hư hỏng một trạm biến áp chuyên dụng.

Chú thích ảnh
Các đơn vị ngành điện Đồng Nai nỗ lực khắc phục sự cố mất điện do ảnh hưởng mưa giông. Ảnh: TTXVN phát

Theo Điện lực Đồng Nai, sau sự cố điện, do trời tối lại mưa lớn, lực lượng xử lý gặp khó khăn, làm kéo dài thời gian mất điện của khách hàng. Hiện ngành Điện lực đã huy động lực lượng kết hợp với tổ trực sửa chữa điện trung tâm để chặt cây gãy đổ và nối dây. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 12 giờ 30 phút ngày 10/6, ngành Điện đã khắc phục xong sự cố và đóng điện trở lại.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.