Đồng Nai đề xuất thành lập khu cách ly riêng cho những trường hợp nhập cảnh trái phép

Ngày 12/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có buổi làm việc với các sở, ngành nhằm tìm hiểu khó khăn, vướng mắc tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh hiện có 18 khu cách ly tập trung với sức chứa khoảng 3.000 người. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, các khu cách ly tập trung trong tỉnh đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận và thực hiện cách ly.

Bà Đinh Thị Lan Hương, Giám đốc Trung tâm sinh thái văn hóa lịch sử Chiến khu Đ cho biết, từ tháng 7/2020 đến nay, trung tâm đã thực hiện cách ly gần 500 người. Tuy nhiên, hiện nay, thực hiện công điện số 600/CĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung từ 14 ngày lên 21 ngày, từ đó gây chồng chéo các phòng đã đăng ký thực hiện cách ly trước đó. Ngoài ra, khách cách ly đến từ nhiều quốc gia khác nhau nên việc phục vụ nhất là dịch vụ ăn uống, ngôn ngữ giao tiếp gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa qua trên địa bàn tỉnh xảy ra sự việc 3 trường hợp nhập cảnh trái phép trốn khỏi khu cách ly khi đang trong thời gian thực hiện cách ly vào cuối tháng 4/2021. Do đó, Đại tá Lê Quang Nhân kiến nghị, để đảm bảo an ninh trật tự, trên địa bàn tỉnh nên thành lập một khu cách ly tập trung dành riêng cho trường hợp là người nhập cảnh trái phép.

Ông Thái Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, sau vụ việc 3 người nhập cảnh trái phép trốn khỏi khu cách ly, lãnh đạo tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sớm ban hành quy định, nêu rõ trách nhiệm cụ thể của từng thành viên trong Ban điều hành, lực lượng làm nhiệm vụ trong khu cách ly. Qua đó, nhằm nâng cao trách nhiệm của từng người làm nhiệm vụ trong khu cách ly, tránh xảy ra những sự cố tương tự.

Liên quan đến việc thành lập khu cách ly tập trung dành riêng cho trường hợp nhập cảnh trái phép, ông Thái Bảo giao Sở Y tế Đồng Nai phối hợp nghiên cứu, đề xuất sử dụng một phần khu cách ly Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai thành khu cách ly dành cho trường hợp là người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Đồng Nai; ban hành quy định riêng về cách ly cho những đối tượng này. Bên cạnh đó, cần có chế tài xử phạt đối với đối tượng bỏ trốn khi đang thực hiện cách ly để thông tin rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe và hạn chế người có ý định trốn cách ly.

Các khu cách ly tập trung tăng cường hệ thống camera giám sát; gia cố thêm hàng rào để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ trong ngày ở tất cả các khu cách ly tập trung trong tỉnh.

Về những khó khăn của các khu cách ly, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị Sở Y tế tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời tháo gỡ.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai mong muốn, các khu cách ly nói riêng, mỗi người dân nói chung cần nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm với cộng đồng, chung sức, đồng lòng, sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.