Đồng Nai đấu giá đất công để xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện

Đồng Nai sẽ đấu giá phần diện tích đất công để thực hiện dự án nhà máy rác phát điện.

Đây là nhấn mạnh của ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tại buổi làm việc chiều 4/9 với các sở, ngành, địa phương để triển khai dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại khu xử lý rác Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). 

Chú thích ảnh
Chôn lấp rác thải sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Ảnh: baodongnai.com.vn

Ông Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã khảo sát, nghiên cứu kỹ nên tỉnh tiếp tục thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - sở hữu - kinh doanh (hợp đồng BOO). Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền ký hợp đồng với nhà đầu tư. Ông Hùng yêu cầu ngành chức năng địa phương phải đưa mức giá xử lý rác thành một tiêu chí trong phương án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại khu xử lý rác Vĩnh Tân được Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo Việt Nam (trụ sở tại Hà Nội) đề xuất đầu tư vào giữa năm 2017. Sau đó, cơ quan chức năng Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy hoạch phát triển điện lực. Tháng 10/2018, dự án được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện 7 hiệu chỉnh). Theo đề xuất, nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại khu xử lý rác Vĩnh Tân được xây dựng trên diện tích 12 ha (đây là đất công), thời gian hoạt động giai đoạn 1 kéo dài 30 năm.

Tuy nhiên, sau nhiều năm dự án vẫn chưa thể tiến hành các bước lập hồ sơ, mời thầu. Nguyên nhân do những vướng mắc đối với phần đất công thực hiện dự án. Do dự án được đầu tư theo hình thức PPP và hợp đồng BOO, nên đến nay vẫn chưa xác định được phần đất công thực hiện dự án sẽ được đấu giá hay giao đất cho nhà đầu tư và miễn toàn bộ thuế.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.