Đồng Nai: Đấu giá 3 khu 'đất vàng', dự kiến thu hơn 7.600 tỷ đồng

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai ban hành phương án và thông tin đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 khu "đất vàng" gồm: 2 khu liền kề sân bay Long Thành và khu đất núi Chứa Chan, dự kiến thu về hơn 7.600 tỷ đồng.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Tổng diện tích dự án 106 ha; trong đó, diện tích đất đấu giá 92,5 ha. Dự kiến giá khởi điểm khoảng 1.165 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 3/2025, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan đến năm 2030.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể nhằm bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích danh lam thắng cảnh núi; kêu gọi đầu tư, triển khai các dự án dịch vụ nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại và hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt. Để thực hiện, tỉnh Đồng Nai xác định 5 nhóm thành phần, dự án ưu tiên đầu tư với tổng số vốn 18.250 tỷ đồng; trong đó, nhóm dự án khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng núi Chứa Chan có tổng mức đầu tư khoảng 18.000 tỷ đồng.

Đối với Dự án trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư theo quy hoạch, diện tích 77,28 ha tại xã Bình An, tỉnh Đồng Nai (vị trí gần cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và Cảng hàng không quốc tế Long Thành). Giá khởi điểm 4.755 tỷ đồng. 

Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất Khu dân cư theo quy hoạch, diện tích 35,64 ha tại xã Bình An, tỉnh Đồng Nai (gần cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Cảng hàng không quốc tế Long Thành). Giá khởi điểm 1.755 tỷ đồng.

Năm 2025 tỉnh Đồng Nai có kế hoạch đấu giá 37 khu đất, giá trị theo bảng giá đất khoảng 21.000 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc đấu giá các khu đất trên, nhằm góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của người dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá nhằm hoàn chỉnh các khu đô thị, các khu dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai...

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.