Đồng Nai còn hơn 300.000 con lợn cần được 'giải cứu'

Ngày 9/5, các sở, ngành của tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh để tìm giải pháp “giải cứu” hơn 300.000 con lợn (trọng lượng trên, dưới 100kg) đã đến kỳ xuất chuồng nhưng chưa tiêu thụ được.

Ông Dương Minh Dũng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồng Nai được cho là “thủ phủ” chăn nuôi của vùng Đông Nam Bộ. Hiện nay, khoảng 60% lượng lợn, gà của Đồng Nai được tiêu thụ ở thị trường TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số thị trường ngưng mua lợn, khiến tổng lượng lợn “tồn kho” của Đồng Nai đến hơn 300.000 con. Theo nhận định, khoảng 3 tháng tới lượng lợn ở Đồng Nai sẽ tiếp tục tăng mạnh theo chu kỳ nuôi.

Đồng Nai còn hơn 300.000 con lợn cần được 'giải cứu' ảnh 1

Người dân mua thịt lợn tại cửa hàng bình ổn giá, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN

Tại cuộc họp, đại diện Sở Công Thương Đồng Nai cho rằng, thời gian qua, trung bình mỗi ngày thị trường TP Hồ Chí Minh tiêu thụ từ 5.000 - 6.000 con lợn từ Đồng Nai. Do vậy, tỉnh Đồng Nai kiến nghị TP Hồ Chí Minh tăng lượng tiêu thụ lợn lên 10.000 con/ngày.

Bên cạnh đó, hỗ trợ Hiệp hội Chăn nuôi heo Đồng Nai mở các điểm bán lợn an toàn với giá rẻ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để tăng lượng tiêu thụ, hỗ trợ người chăn nuôi Đồng Nai.

Bà Nguyễn Quỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho rằng, muốn phát triển bền vững ngành chăn nuôi cần phải có chiến lược phát triển căn cơ. Để hỗ trợ người chăn nuôi Đồng Nai, ngoài các giải pháp nhằm kích cầu tiêu thụ thịt lợn, TP Hồ Chí Minh đã đề nghị các nhà sản xuất ngưng nhập khẩu thịt lợn từ nước ngoài mà tập trung sử dụng nguồn thịt lợn trong nước; thu mua cấp đông và tăng cường chế biến các sản phẩm từ thịt lợn xúc xích, chả lụa, thịt hộp…

Còn theo đại diện Công ty Vissan, đến thời điểm hiện nay đã tăng lượng mua lợn từ thị trường Đồng Nai để hỗ trợ người dân. Theo đó, Vissan đã tăng mua từ 1.200 con/ngày lên 1.800 con lợn/ngày.

Thời điểm hiện nay, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cùng các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn đã mở hàng loạt các cửa hàng bán thịt lợn bình ổn giá để đưa thịt sạch đến tay người tiêu dùng, giúp tiêu thụ lợn cho người chăn nuôi với mức giá rẻ hơn từ 20 - 30% so với thị trường.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.