Đồng Nai: Chuyển đổi 2.000 ha lúa kém hiệu quả, thiếu nước tưới

Thực hiện chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả, không đảm bảo đủ nước tưới, năng suất thấp sang trồng các loại cây hàng năm, cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho các hộ sản xuất. Đây là mục tiêu của kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2024 vừa được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành.
Chú thích ảnh
Vườn ca cao do người dân liên kết với doanh nghiệp trồng ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Ảnh minh họa: Công Phong/TTXVN

Bên cạnh, việc thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa sang các loại cây trồng khác đảm bảo với quy hoạch, định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Đồng Nai; việc chuyển đổi đảm bảo hiệu quả hơn trồng cây lúa, khai thác những tiềm năng lợi thế đất đai, điều kiện tự nhiên, lao động địa phương; hình thành vùng sản xuất hàng hóa theo hướng đa dạng hóa cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế, phục vụ tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai đặt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2024 với diện tích 2.007 ha; trong đó, chuyển sang trồng cây hàng năm hơn 755 ha; chuyển sang trồng cây lâu năm 596 ha; chuyển sang trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa là 60 ha.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa không được làm mất đi các điều kiện để trồng lúa trở lại; không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; đảm bảo điều kiện nguồn nước, khí hậu và hiệu quả kinh tế cao hơn.

Để nâng cao hiệu quả việc sử dụng đất và hiệu quả kinh tế khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng, UBND tỉnh Đồng Nai đề ra các giải pháp trong quá trình thực hiện như: Áp dụng khoa học công nghệ trong chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, thực hiện các giống cây trồng mới có năng suất cao; tổ chức chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân; hình thành vùng sản xuất tập trung theo từng vùng cây trồng gắn liền với ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới có hiệu quả kinh tế cao…

Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có khoảng 280.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Đất canh tác nông nghiệp của Đồng Nai chủ yếu là đất đỏ bazal thích hợp để phát triển các loại cây công nghiệp và cây ăn quả; trong đó, Đồng Nai đã hình thành 300 vùng sản xuất tập trung, với một số cây lâu năm có diện tích lớn như: cao su 44.000 ha, điều 30.000 ha, hồ tiêu 12.000 ha, cà phê 7.000 ha, chuối 13.000 ha, xoài 12.000 ha, bưởi 10.300 ha, chôm chôm 9.100 ha, sầu riêng 9.100 ha, mít 9.000 ha…

Theo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030, đến năm 2030, Đồng Nai sẽ giữ lại hơn 15.400 ha đất trồng lúa; trong đó, vùng chuyên canh cây lúa 3 vụ/năm hơn 12.500 ha; diện tích còn lại sẽ trồng lúa từ 1 - 2 vụ/năm, tùy theo thời tiết.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.