Đồng Nai: Chăm lo cho người lao động không có điều kiện về quê đón Tết

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, tạm hoãn hợp đồng, đời sống của người lao động cũng bị ảnh hưởng. Để tiết kiệm chi phí, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, có khoảng 80.000 lao động ngoại tỉnh sẽ ở lại Đồng Nai đón Tết.
Chú thích ảnh
Các hộ nghèo, gia đình khó khăn, công nhân hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đồng Nai được nhận quà Tết.

Hơn 10 năm rời quê hương vào Đồng Nai làm việc, mỗi năm vợ chồng anh Vũ Thế Viết (quê ở Hòa Bình, hiện là công nhân Khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom) đều cố gắng thu xếp về quê vào dịp Tết Nguyên đán để thăm cha mẹ, họ hàng. Tuy nhiên, tình hình kinh tế khó khăn, những tháng cuối năm 2023, cả hai vợ chồng anh đều bị giảm giờ làm, thu nhập giảm sâu. Vì vậy, năm nay hai vợ chồng anh quyết định ở lại Đồng Nai đón Tết để tiết kiệm chi phí.

“Năm đầu tiên đón Tết xa quê, dù rất buồn và nhớ nhà nhưng gia đình tôi và những người lao động khác có hoàn cảnh khó khăn đều phải chấp nhận, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đón Tết tại phòng trọ. Chúng tôi mong muốn sang năm mới, doanh nghiệp sẽ có nhiều đơn hàng để người lao động có việc làm và thu nhập ổn định hơn”, anh Vũ Thế Viết chia sẻ.

Để động viên người lao động đón Tết xa quê, các cấp Công đoàn trong tỉnh Đồng Nai tăng cường các hoạt động chăm lo nhằm mang lại cho đoàn viên một cái Tết ý nghĩa. Các cấp Công đoàn đã và đang triển khai đa dạng hoạt động, chăm lo Tết với phương châm bảo đảm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết. Trong đó, Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" được tổ chức rộng rãi ở các địa phương, thu hút đông đảo người lao động tham gia.

Dịp Tết Nguyên đán 2024, các cấp Công đoàn trên địa bàn tặng 2.000 vé xe và tổ chức các chuyến xe đưa người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; tặng hơn 102.000 phần quà cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí của UBND tỉnh Đồng Nai hỗ trợ và nguồn tài chính Công đoàn. Trong 2 ngày 3 và 4/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức Chương trình "Tết sum vầy" với các hoạt động như: gian hàng mua sắm Tết, thi nấu bánh chưng tặng công nhân, tặng quà lao động khó khăn, bốc thăm trúng thưởng... cùng nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc phục vụ đoàn viên, người lao động, tổ chức các chuyến hàng Việt phục vụ cho công nhân lao động mua sắm Tết…

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động chủ động bố trí nguồn kinh phí lớn để tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết các đoàn viên, người lao động, quan tâm đặc biệt đến các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động, thiếu việc, mất việc làm, không có điều kiện về quê đón Tết.

Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, các buổi gặp mặt, tặng quà cho người lao động tại các doanh nghiệp và các khu nhà trọ của Công đoàn góp phần động viên rất lớn về tinh thần cho người lao động, nhất là với những người có hoàn cảnh khó khăn, xa quê lâu năm và không có điều kiện về quê đón Tết. Tổ chức Công đoàn mong muốn người lao động tiếp tục vượt khó, tích cực lao động sản xuất và gắn bó với các doanh nghiệp.

Bài, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.