Đồng Nai cảnh báo về dự án 'ảo' của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên - Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) vừa ký công văn cảnh báo về việc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba rao bán đất nền không đúng sự thật trên địa bàn.

UBND huyện Xuân Lộc khẳng định, hiện chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với dự án Ali Mega Xuân Lộc tại xã Xuân Hưng. Đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai chưa ban hành quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chấp thuận đầu tư cho Công ty cổ phần địa ốc Alibaba thuê đất để thực hiện dự án Ali Mega Xuân Lộc tại xã Xuân Hưng và dự án đất ở tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND xã, thị trấn thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức biết việc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba quảng cáo trên mạng về bán nền tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Lộc sai sự thật.

Huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Phòng Kinh tế Hạ tầng, Công an huyện và UBND các xã, thị trấn cùng đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc rao bán nền của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba trên địa bàn để tham mưu xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã thực hiện quảng cáo, phân lô bán nền 19 khu đất trên địa bàn huyện Long Thành (Đồng Nai) với diện tích 75 ha. Mặc dù chưa được các cơ quan chức năng Đồng Nai chấp thuận địa điểm, cấp phép và phê duyệt về dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn nhưng Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã tự vẽ sơ đồ, quảng cáo và phân lô bán nền. Vụ việc sau đó được Cơ quan điều tra Bộ Công an và Công an Đồng Nai vào cuộc, đang trong quá trình xác minh làm rõ.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.