Đồng Nai - Cà phê xuất khẩu được giá

Trong 6 tháng đầu năm 2012, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xuất khẩu gần 91 ngàn tấn cà phê, tăng trên 13 ngàn tấn so với cùng kỳ năm 2011.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xuất khẩu gần 91 ngàn tấn cà phê, tăng trên 13 ngàn tấn so với cùng kỳ năm 2011.

Giá cà phê đang ở mức cao so với cùng kỳ năm ngoái, nên các chủ vườn phấn khởi. Tại Đồng Nai, hiện nay giá cà phê nhân bán tại nhà đã có mức giá dao động từ 42- 45 ngàn đồng/kg tùy loại.

Theo tính toán của các nhà vườn, với mức giá này, bà con trồng cà phê đã có lãi khá cao bình quân mỗi hécta cà phê, người trồng sẽ có lãi trên 50 triệu đồng/ha.

Đồng Nai - Cà phê xuất khẩu được giá ảnh 1

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Toàn tỉnh hiện có trên 18 ngàn hécta cà phê và đa số đang trong thời kỳ thu hoạch, tập trung ở các huyện Đinh Quán, thị xã Long khánh, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất…

Trong đó, huyện Cẩm Mỹ là một trong những địa phương trồng cà phê lớn nhất của tỉnh với diện tích trên 6.000 hécta, năng suất bình quân trên 1,8 đến 2 tấn/hécta/năm.

Nhiều nhà vườn ở các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và Định Quán cho biết, mùa cà phê năm nay khá trúng n hờ thời tiết thuận lợi, ít sâu rầy nhờ việc thực hiện chuyển đổi những giống mới năng suất cao.

Các nhà vườn đã áp dụng những phương tiện khoa học kỹ thuật vào sản xuất như thực hiện mô hình tưới nước tiết kiệm, bón phân hữu cơ ủ bằng chế phẩm sinh học cho cây cà phê nên đỡ tốn công lao động, tiết kiệm được tiền đầu tư, đem lại năng suất cao.

Tuy nhiên, theo nhiều nông dân, chi phí đầu tư cho cây cà phê năm nay cũng chiếm khá cao, mức tăng bình quân khoảng 40% so với vụ trước, vì giá phân urê tăng cao và các chi phí khác như thuốc bảo vệ thực vật, dầu tưới, nhân công đều tăng 30 - 35%.

Song, việc cà phê năm nay vừa được mùa lại vừa trúng giá đã đem lại niềm vui cho các nhà vườn, vì sau khi bù đắp được chi phí tăng cao, nông dân vẫn còn lãi khá.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.