Đồng Nai bàn giao phòng huấn luyện bay cho Trung đoàn Không quân 935

Ngày 27/4, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ bàn giao Phòng huấn luyện bay cho Trung đoàn Không quân 935 (thuộc Sư đoàn Không quân 370, Bộ Quốc phòng). Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đến dự.

Ngày 27/4, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ bàn giao Phòng huấn luyện bay cho Trung đoàn Không quân 935 (thuộc Sư đoàn Không quân 370, Bộ Quốc phòng). Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đến dự.

Phòng huấn luyện bay được tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công ty Toàn Thịnh Phát xây dựng và trao tặng cho Trung đoàn Không quân 935 được đặt tại Trung tâm huấn luyện sân bay Biên Hoà. Phòng huấn luyện được trang bị một máy chủ, 46 máy tính để bàn và xách tay tốc độ cao, cùng hệ thống âm thanh và phần mềm đào tạo bay chuyên dụng để huấn luyện phi công. Phòng huấn luyện bay có diện tích 127 m2, kinh phí xây dựng lắp đặt 1 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Khả Phiêu cho rằng, việc tỉnh Đồng Nai có sáng kiến xây dựng một phòng huấn luyện với các trang thiết bị hiện đại cho Trung đoàn Không quân 935 là việc làm cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác huấn luyện cho đội ngũ phi công tại sân bay Biên Hoà. Qua đó cho thấy tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, phi công đang làm nhiệm vụ tại sân bay Biên Hoà và chính quyền địa phương. Đồng chí Lê Khả Phiêu đề nghị Trung đoàn Không quân 935 phát huy tốt khả năng huấn luyện bay, tận dụng tối đa ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đào tạo huấn luyện cho lực lượng phi công đạt kết quả cao.

Nhân dịp này, Trung đoàn Không quân 935 và Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai cũng đã ký kết hợp tác trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là áp dụng phần mềm huấn luyện bay trong đào tạo phi công tại sân bay Biên Hoà./.

Sỹ Tuyên

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.